Khánh Hòa:

Cứu 7 ngư dân trên tàu cá hỏng máy về bờ an toàn

(Dân trí) - Một tàu cá cùng 7 ngư dân tỉnh Khánh Hòa khi đang đánh bắt trên biển thì bị hỏng máy, trong điều kiện thời tiết có gió cấp 8.

 

Ngư dân thường gặp không ít rủi ro khi đánh bắt trên biển (Ảnh: Viết Hảo)
Ngư dân thường gặp không ít rủi ro khi đánh bắt trên biển (Ảnh: Viết Hảo)

Đài thông tin duyên hải Nha Trang cho biết, chiều 17/9, tàu cá bị nạn tỉnh Khánh Hòa số hiệu KH 95446-TS do ông Phạm Văn Lâu làm thuyền trưởng, hiện đang được 2 tàu cá địa phương lai dắt về bờ.

Trước đó, vào chiều 16/9, tàu cá KH 95446-TS bị hỏng máy tại vị trí có tọa độ 7 độ 30 phút vĩ độ Bắc, 110 độ 50 phút kinh độ Đông, cách giàn khoan Quế Đường khoảng 20 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc, 7 ngư dân trên tàu đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành. Thời điểm đó, thời tiết trên biển có gió cấp 8 khiến các thuyền viên hoang mang.

Thuyền trường tàu cá KH 95446 – TS đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Nha Trang đề nghị phía đất liền hỗ trợ ứng cứu.

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo khẩn tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phát thông tin khẩn cấp trên sóng vô tuyến, yêu cầu các phương tiện tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu cá bị nạn.

Sau đó, tàu KH 95446-TS đã được 2 tàu địa phương đang đánh bắt ở gần đó tiếp cận và tổ chức việc lai dắt về bờ. Dự kiến, trong ít ngày tới, tàu cá KH 95446-TS sẽ được lai dắt về đến cảng Nha Trang.

Viết Hảo