Đà Nẵng:

Cứu 4 mẹ con mắc kẹt trong căn nhà cháy lớn

(Dân trí) - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Đà Nẵng cho biết, vào lúc 2h40 ngày 25/1, tại ngôi nhà số 193/30 đường Hà Huy Tập (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã xảy ra cháy. Tại thời điểm xảy ra hoả hoạn, có 4 mẹ con đang ở trong nhà không thể thoát ra được.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã dùng 20 bình chữa cháy xách tay cứu chữa và khống chế đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát nhanh không thể dập tắt được.

Hiện trường vụ cháy (ảnh http://pccc.danang.gov.vn)
Hiện trường vụ cháy (ảnh http://pccc.danang.gov.vn)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 xuất 3 xe (1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy) cùng 19 cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường triển khai lực lượng cứu 4 người bị nạn ra nơi an toàn, đồng thời phun nước dập tắt đám cháy sau 10 phút.

Được biết, đám cháy phát sinh từ lò nướng than do chủ nhà quên dập lửa và gây cháy lan sang 1 xe máy, 1 xe đạp và 10 bàn nhựa.

Khánh Hồng