Khánh Hòa:

Cứu 17 ngư dân bị trôi dạt ở Trường Sa

(Dân trí) - Hai tàu cá cùng 17 ngư dân của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Định khi đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do.

 

Lai dắt tàu cá bị nạn ở trên biển về bờ (Ảnh: Viết Hảo)
Lai dắt tàu cá bị nạn ở trên biển về bờ (Ảnh: Viết Hảo)

Trưa nay 14/9, lãnh đạo Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Nha Trang cho biết, hiện lực lượng cứu nạn hải quân và tàu cá của ngư dân đã tiếp cận được 2 tàu cá nói trên và đang trên đường lai dắt về nơi an toàn.

Trước đó, vào khoảng 6h45 ngày 13/9, Đài TTDH Nha Trang nhận được thông tin tàu KH-94879-TS cùng 4 ngư dân đang đánh bắt cách đảo Đá Tây (thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi tự do.

Tại thời điểm bị nạn, tàu cá tỉnh Khánh Hòa thả trôi theo hướng 114 độ, tốc độ trôi 0,8 hải lý/giờ.

Cũng trong ngày 13/9, Đài TTDH Nha Trang tiếp tục nhận được thông tin tàu BĐ-91052-TS bị hỏng máy tại vị trí có tọa độ 11 độ 43 phút Vĩ độ Bắc – 110 độ 52 phút Kinh độ Đông, trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi bị hỏng máy,13 ngư dân trên tàu BĐ-91052-TS đã khắc phục sự cố nhưng bất thành. Thời điểm đó, tàu thả trôi theo hướng Tây Bắc, tốc độ trôi khoảng 1 hải lý/giờ. Thời tiết trên biển gió cấp 5 cấp 6, mưa giông mạnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị TKCN khu vực và địa phương. Đồng thời, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ thông tin trợ giúp tàu bị nạn.

Viết Hảo