Bình Định:

Cứu 14 ngư dân cùng tàu cá trôi tự do trên biển

(Dân trí) - Đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển, tàu cá cùng 14 ngư dân tỉnh Bình Định bất ngờ bị hỏng máy, không thể khắc phục, thả trôi tự do trên biển. Trong khi đó cơn bão số 12 đang hoạt động mạnh trên biển Đông.

Chiều 1/11, tin từ Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, tàu BĐ 95532-TS cùng 14 ngư dân trên tàu này đang được tàu BĐ 95013-TS của ông Nguyễn Hữu Khả (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) lai dắt vào cảng Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận) để khắc phục sự cố tàu hỏng máy, trôi tự do nhiều giờ trên biển.

Trước đó, khoảng 8h20 cùng ngày, tàu BĐ 95532-TS do ông Nguyễn Hữu Kha (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 135 hải lý về phía Đông Nam thì bị hỏng máy, trôi tự do trên biển. Dù các thuyền viên trên tàu nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không được nên đã phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin từ tàu BĐ 95532-TS, hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương, đồng thời yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động gần đó đến tiếp cận hỗ trợ tàu gặp nạn.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 1/11, tàu BĐ 95013-TS của ông Nguyễn Hữu Khả (em ruột của ông Kha, ở cùng địa phương) đã tiếp cận được tàu bị nạn, cứu sống cả 14 ngư dân.

Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, tính đến chiều ngày 1/11/2013, vẫn còn hơn 800 phương tiện với trên 5.203 lao động đang hoạt động tại vùng ven biển cảu tỉnh này. Ngoài ra, có 170 phương tiện với hơn 1.750 lao động cùng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoại tỉnh và vùng đánh cá chung.

Được biết, hiện nay trên toàn tỉnh Nghệ An có 625 hồ đập, trong đó Hồ có dung tích chứa trên 1,0 triệu m3 nước là 55 hồ, Hồ có dung tích chứa trên 5,0 triệu m3 nước là 11 hồ, còn lại là các hồ vừa và nhỏ; tất cả các hồ này đều đã đầy nước. Để đảm bảo an toàn khi cơn bão số 12 đang tiến gần, các công ty xí nghiệp quản lý hồ đập và các địa phương đã tổ chức công tác tuần tra canh gác đảm bảo an toàn hồ đập.

Các phương tiện tàu thuyền vào bờ tránh trú bão an toàn.
Các phương tiện tàu thuyền vào bờ tránh trú bão an toàn.


Để chủ động trước những diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cơn bão, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan, Giám đốc các Công ty thuỷ lợi, Giám đốc các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ: kêu gọi các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú ẩn an toàn; tiến hành kiểm tra chặt chẽ tàu thuyền ra khơi và tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú bão; Không được để người ở lại trên tàu, thuyền khi có bão.

Các chủ hồ tổ chức trực ban, theo dõi mực nước và lưu lượng về hồ, tuần tra, canh gác; Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay khi có sự cố xảy ra; Yêu cầu các cơ quan quản lý hồ đập tiến hành vận hành xả nước theo quy định để đảm bảo an toàn công trình và tăng hiệu quả cắt lũ, đồng thời hạn chế gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ lưu như cơn bão số 10 vừa tại TX Hoàng Mai.

Nguyễn Duy

Doãn Công