1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Cướp điện thoại của học sinh rồi đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Sau khi đi ra từ quán internet, 2 học sinh cấp 2 đã bị cướp điện thoại di động. Bọn cướp sau đó còn gọi cho mẹ của nạn nhân đòi tiền chuộc điện thoại.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 18/6, trên đường Đào Tấn (TP Huế), 2 em Đào Minh Quang (học sinh lớp 7 Trường THCS Duy Tân) và Nguyễn Hữu Phước, Phan Văn Lộc (học sinh Trường THCS Hùng Vương) đi bộ từ quán Internet về nhà thì gặp 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy ra lệnh cho các em xếp hàng ngang, giơ hai tay lên.

Sau đó 2 đối tượng bắt em Quang đưa ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo từ bị hại, 3 chiến sĩ công an phường và 4 cán bộ dân phòng tổ chức truy tìm; khoảng 11 giờ cùng ngày thì phát hiện tại khu vực nghĩa địa phường Trường An có chiếc xe máy như miêu tả của các học sinh.

Cũng trong thời điểm này, một trong hai đối tượng trấn lột tìm trong danh bạ điện thoại của Quang thấy có lưu tên mẹ Quang nên đã gọi điện yêu cầu mẹ Quang giao tiền sẽ cho chuộc lại điện thoại. Lúc này, các trinh sát đã bí mật theo dõi, khi 2 đối tượng xuất hiện chuẩn bị nhận tiền chuộc của mẹ em Quang thì bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận gồm Trần Văn Hiền (SN 1993, trú đường Trần Phú, TP Huế) và đối tượng đi cùng tên là Nguyễn Văn Dũng (không rõ địa chỉ).

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố Trần Văn Hiền và Nguyễn Văn Dũng về tội Cưỡng đoạt tài sản của công dân.

Đại Dương