TPHCM:

Cuối năm nay, hơn 50.000 hộ dân huyện Củ Chi mới có nước sạch

(Dân trí) - Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) sẽ xây dựng hệ thống đường ống để cung cấp nước sạch từ Nhà máy nước Kênh Đông cho 50.560 hộ dân tại huyện Củ Chi, hoàn thành trước ngày 30/12/2015.

Đó là chỉ đạo của UBND đối với SAWACO trong một văn bản mới đây. Theo đó, công việc trước tiên là hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp 7 trạm cấp nước hiện hữu trước 30/6, xây dựng mới 3 trạm cấp nước trước 30/9. Tiến hành lắp đặt 210 đồng hồ tổng phục vụ cấp nước. Lắp đặt 707 bồn chứa nước cung cấp nước sạch cho hàng chục ngàn hộ dân.

Thiếu nước sạch, người dân phải đi mua
về dùng
Thiếu nước sạch, người dân phải đi mua về dùng

Theo thống kê của SAWACO, tính đến hết năm 2014, trên địa bàn thành phố có 13/19 quận nội thành và 2/5 thị trấn được cung cấp nước sạch 100%. Hiện còn 317.000 hộ dân chưa được cung cấp nước sạch. Trong đó tập trung chủ yếu tại 20 xã của huyện Củ Chi (93.000 hộ dân), 15 xã của huyện Bình Chánh (78.046 hộ) và 11 xã của huyện Hóc Môn (69.039 hộ).

Đầu năm 2015, SAWACO đề xuất giá nước trong vòng 5 năm tới sẽ tăng 10,5% mỗi năm. Theo SAWACO, tăng giá nước là cần thiết để phát triển ngành nước thành phố bởi chi phí đầu tư chiếm khoảng 72% giá thành nước sạch trong giai đoạn 5 năm tới.

Tổng công suất nước cấp từ các nhà máy nước sẽ phải tăng lên khoảng 3,7 triệu m3/ngày vào năm 2025, gấp 2,2 lần so với công suất hiện nay. Do vậy, tăng giá nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển ngành nước.

Một số nhà máy nước sạch được đưa vào vận hành trong năm nay là nhà máy nước Thủ Đức 3 (300.000m3/ngày), nhà máy nước Tân Hiệp (300.000m3/ngày), nhà máy nước Kênh Đông (150.000m3/ngày)…

Cũng theo báo cáo của SAWACO, hiện nay tỷ lệ thất thoát nước trên hệ thống của đơn vị này là 33%. Theo kế hoạch, đến năm 2020 tỷ lệ thất thoát nước sẽ kéo giảm còn 25%.

Mới đây, UBND TP đã chấp thuận cho Liên danh HFIC – CII – SAWACO tự bỏ kinh phí để thực hiện nghiên cứu đối với dự án khai thác nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa phục vụ cấp nước sạch cho người dân thành phố.

Trước đây, do nguồn nước sông Sài Gòn và Đồng Nai ngày càng ô nhiễm (có thể nhiễm mặn) nhiều nhà khoa học và người dân đã đề xuất lấy nước từ hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa về dùng.

Quốc Anh