Cuộc sống bình dị của ngôi làng “không điện, nước” nằm giữa châu Mỹ

(Dân trí) - Ngôi làng nhỏ ở miền Đông Uruguay như nằm ngoài vòng quay của cuộc sống hiện đại. Từ nhiều đời nay, người dân nơi đây vẫn chịu cảnh không điện, không nước. Nhưng thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống bình yên lại là điểm hút khách du lịch đến với Cabo Polonio.

 

 

Làng chài nằm ven bờ biển Đại Tây Dương

Làng chài nằm ven bờ biển Đại Tây Dương
 

 

Cabo Polonio là ngôi làng nhỏ nằm ở phía ngoài mũi đất nhô ra Đại Tây Dương, thuộc bờ biển phía Đông của Uruguay. Nơi đây cách biệt hẳn với phần còn lại của đất nước bởi các cồn cát rộng. Cabo Polonio cách đường cao tốc chính khoảng 7km nhưng lại không có đường dẫn thẳng vào làng. Cách duy nhất vào làng là đi bộ trên cát hoặc xe hai cầu.

 

Cuộc sống người dân rất khó khăn khi chưa được hòa vào điện lưới quốc gia
Cuộc sống người dân rất khó khăn khi chưa được hòa vào điện lưới quốc gia

Cảnh thanh bình ở Cabo Polonio

Cảnh thanh bình ở Cabo Polonio
 

 

Ngọn hải đăng là điểm duy nhất tại đây được kết nối điện. Hàng trăm hộ dân trong làng từ bao đời nay sống trong cảnh không điện, nước, thậm chí không có cả hệ thống thoát nước. Người dân lấy nước ngọt từ nguồn nước mưa. Chỉ có số ít các doanh nghiệp trong vùng có máy phát điện hoặc sử dụng các tấm pin mặt trời để có nguồn điện.

 

Duy nhất ngọn hải đăng là nơi có điện


Duy nhất ngọn hải đăng là nơi có điện

Duy nhất ngọn hải đăng là nơi có điện
 

 

Dù cuộc sống khó khăn nhưng làng Cabo Polonio vẫn hấp dẫn khách du lịch nhờ nét đẹp của bãi biển Đại Tây Dương. Đây cũng là nơi có nhiều sư tử biển nhất khu vực Nam Mỹ. Ngôi làng trở nên tĩnh lặng hơn vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Thời gian này, nhiều nhà nghiên cứu động vật hoang dã tìm đến đây để tìm hiểu về sư tử biển.

 

Duy nhất ngọn hải đăng là nơi có điện


Duy nhất ngọn hải đăng là nơi có điện


Duy nhất ngọn hải đăng là nơi có điện


 

Cabo Polonio nhộn nhịp nhất vào thời điểm dịp hè là tháng 1. Khung cảnh thiên nhiên yên bình ở nơi đây thu hút khách du lịch tới nghỉ dưỡng. Số lượng nhà nghỉ, khách sạn đang tăng lên đáng kể để phục vụ khách nhưng nhiều người vẫn thích thuê nhà của người dân địa phương. Để sạc các thiết bị điện tử, du khách phải tới các cửa hàng tạp hóa, nơi có máy phát điện.

 

Cabo Polonio về đêm
Cabo Polonio về đêm
 

 

Ban đêm, du khách sẽ tận hưởng cuộc sống yên bình dưới ánh nến. Với nhiều người, Cabo Polonio là nơi họ tìm đến khoảng lặng của tâm hồn.

 

Việt Hà

Theo Amusingplanet