Phú Yên:

Cung đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất miền Trung

(Dân trí) - Chiều 22/8, tại Tổ đình Bảo Tịnh (TP Tuy Hòa, Phú Yên), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã long trọng tổ chức lễ cung đón thánh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật có thế ngồi kiết già, cao 3,61m, đường kính 2,85m, nặng 5,5 tấn, do nghệ nhân Bàn tay vàng Vũ Duy Thuấn (Ý Yên, Nam Định) - người từng đúc tượng đài Thánh Gióng khổng lồ - thực hiện.

 

Mẻ đồng đúc tượng Phật đầu tiên được chính thức rót vào khuôn vào ngày 30/7 (19/6 Âm lịch). Sau gần một tháng gấp rút làm việc, bức tượng đã hoàn thành và được đưa vào Phú Yên vào đúng ngày Lễ Vu Lan (14/7 Âm lịch). Tổng kinh phí đúc tượng là 1,35 tỉ đồng.

 

Theo Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đây là tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lớn nhất miền Trung.

 

Trong chiều 23/8, Tổ đình Bảo Tịnh đã làn Lễ an vị, đưa bức tượng vào vị trí chính điện đang thi công của chùa. Hiện chùa Bảo Tịnh đang được xây dựng mới có quy mô lớn hơn chùa cũ. Kinh phí xây dựng do đồng hương phật tử Phú Yên trong và ngoài nước quyên góp.

 

Một số bức ảnh trong Lễ an vị, đưa bức tượng vào vị trí chính điện trong chiều 23/8:
 
Cung đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất miền Trung - 1

Bức tượng nặng hơn 5 tấn phải dùng đến loại móc cần cẩu lớn

 
Cung đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất miền Trung - 2
Bức tượng được nâng cao trong sự chờ đợi của nhiều phật tử và người dân.

Cung đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất miền Trung - 3
Nhiều phật tử cùng cầu cho bức tượng được đặt đúng vị trí, an toàn.
Cung đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất miền Trung - 4
Lau chùi cho tượng sáng bóng
Cung đón tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất miền Trung - 5
Sau khi chùa Bảo Tịnh được xây dựng xong, vị trí tượng Phật đã đặt sẽ là chính điện.

 

Khánh Hằng