1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cúm gia cầm Trung Quốc: 14 người nhiễm, 5 người chết

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc ngày 4/4 xác nhận đã có 14 người bị nhiễm dòng cúm gia cầm mới nhất H7N9, trong đó 5 người thiệt mạng.

Nhiều nước láng giềng lo ngại khi chủng cúm gia cầm mới xuất hiện ở Trung Quốc.
Nhiều nước láng giềng lo ngại khi chủng cúm gia cầm mới xuất hiện ở Trung Quốc.
 

Dịch cúm H7N9 đã lây lan khắp thành phố Thượng Hải, các tỉnh An Huy, Chiết Giang và Giang Tô.

 

Giới chức y tế Thượng Hải cho hay 2 nạn nhân mới nhất gồm một người vận chuyển gia cầm 48 tuổi và một phụ nữ 52 tuổi.

 

1 trong số 31 người gần đây có tiếp xúc với người phụ nữ đã bị sốt và đang được điều trị cách ly tại bệnh viện.

 

Giới chức Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tối qua cho biết virut H7N9 đã được phát hiện trong các mẫu chim bồ câu ở một chợ bán buôn tại Thượng Hải.

 

Phân tích gen cho thấy loại virut này nhiều khả năng có cùng nguồn gốc với các mẫu được tìm thấy ở một số bệnh nhân.

 

Giới chức Thượng Hải đã đóng cửa khu thịt gia cầm sống tại chợ và tiêu hủy toàn bộ. Họ cũng đang điều tra nguồn gốc của các con chim bồ câu.

 

Trong khi đó giới chức Ủy ban sức khỏe và kế hoạch gia đình quốc gia Trung Quốc cho biết vẫn chưa tìm được nguồn gây bệnh và không có bằng chứng H7N9 lây từ người sang người.

 

Phan Anh

Theo NHK