Thời gian qua, dư luận
xôn xao bất bình trước tình trạng hàng loạt cây gỗ nghiến quý tại VQG Ba Bể (huyện
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) bị lâm tặc tàn sát không thương tiếc. Theo ghi nhận, nhiều khu vực trong VQG Ba Bể bị các đối tượng lợi dụng
đêm tối “xẻ thịt”, đốn hạ hàng loạt cây gỗ nghiến quý tại
các bản Cốc Tộc, Ao Tiên, Bản Quá…
Sau khi cưa xẻ gỗ nghiến
thành những thớt gỗ có đường kính lớn, lâm tặc chờ thời cơ vận chuyển
ra ngoài bằng xe thồ và xe máy, tập kết lại chờ ô tô chuyển đi tiêu thụ, qua mặt cơ quan chức năng địa
phương như Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm và các chốt kiểm tra bằng nhiều cách ngụy trang khác nhau.
.
Gỗ nghiến trong VQG Ba Bể bị "lâm tặc" xẻ thịt
Sau khi tiếp nhận thông
tin về tình trạng phá rừng nghiêm trọng trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đưa ra các giải pháp cấp bách. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo cơ quan công an và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành
lập Ban chuyên án đấu tranh về tình trạng gỗ nghiến quý trong VQG bị khai thác trái phép.
Tổng Cục Lâm nghiệp chỉ đạo
Cục Kiểm lâm kiểm tra thực tế nạn phá rừng tại Ba Bể.
Sau 1 tuần kiểm tra, ngày 2/7, Cục Kiểm lâm đã chính thức có
Báo cáo số 354/BC-KL-ĐN công bố về tình hình khai thác rừng trái phép tại VQG
Ba Bể; theo đó, việc khai thác, mua, bán, vận chuyển gỗ nghiến trong VQG Ba Bể như
báo chí phản ánh thời gian qua là có thật.
Báo cáo khẳng định, việc
“đầu nậu” qua mặt kiểm lâm đến thời điểm tổ công tác kiểm tra là chưa có căn cứ. Tuy nhiên, phía kiểm lâm cũng thừa nhận “không loại trừ một số
cán bộ làm ngơ, né tránh hoặc tiếp tay cho lâm tặc”.
Ai sẽ chịu trách nhiệm trước nạn "chảy máu" gỗ nghiến trong VQG Ba Bể? (Ảnh chụp tại bản Bản Cốc Tộc, xã Nam Mẫu - Ba Bể - Bắc Kạn)
Cục Kiểm lâm cho biết, số
liệu báo cáo của VQG Ba Bể qua các cuộc tuần tra truy quét từ đầu năm 2012 đến
thời điểm này đã phát hiện 144 cây gỗ nghiến, khối lượng gần 660m3 bị lâm tặc khai thác trái phép. Theo đó, tình hình vận chuyển trái phép gỗ nghiến ra khỏi
VQG Ba Bể được hình thành trên các tuyến đường liên xã, gồm: Hoàng Trĩ, Đồng
Phúc - huyện Ba Bể sang xã Bằng Phúc - huyện Chợ Đồn và từ xã Nam Mẫu - huyện Ba
Bể sang xã Nam Cường đi thị trấn Bằng Lũng - huyện Chợ Đồn theo đường tỉnh lộ
254.
Lý giải về nguyên nhân gỗ nghiến trong VQG Ba Bể bị “tận diệt”, Cục Kiểm lâm cho rằng do lợi nhuận
thu được từ việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ nghiến trái phép rất cao. Trong
khi đó, đời sống của người dân trong vùng lõi và vùng lân cận của VQG Ba Bể còn
rất khó khăn, đất canh tác ít, nguồn sống chủ yếu phải dựa vào rừng.
Nguyên nhân thứ hai là do tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ trên địa bàn chưa
cao, lơ là trong việc bám sát địa bàn, chậm phát hiện các vụ phá rừng và không
có biện pháp để ngăn chặn kịp thời.
Bản Báo cáo số 354/BC-KL-ĐN của Cục Kiểm lâm gửi lên Tổng Cục Lâm nghiệp ngày 02/7/2012 về tình hình gỗ nghiến trong VQG Ba Bể bị khai thác trái phép.
Cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát, thống kê, đo đếm số cây và khối lượng gỗ bị chặt hạ trái phép để báo cáo
về Cục Kiểm lâm, Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn xem xét xử lý theo quy định của
pháp luật.
Bản báo
cáo số 354/BC-KL-ĐN của Cục Kiểm lâm đã nói lên những khiếm khuyết, thiếu hiệu
quả, thiếu năng lực trong việc bảo vệ rừng của Ban quản lý bảo vệ
VQG Ba Bể và cơ quan chức năng các cấp trực thuộc sự quản lý, giám sát của tỉnh
Bắc Kạn.
Cục Kiểm lâm cũng đề nghị
Tổng Cục Lâm nghiệp chỉ đạo Sở NN&PTNN, Chi cục Kiểm lâm xem xét, kiểm điểm
nghiêm túc trách nhiệm các cá nhân, đơn vị để xảy ra tình trạng phá rừng trên địa
bàn được phân công quản lý.
Để sớm giải quyết tình
trạng “chảy máu” tài nguyên rừng, và nhanh chóng ổn định tình hình, Cục Kiểm
lâm đề nghị VQG Ba Bể tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét lâm tặc
khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép trên địa bàn.
Quốc
Đô - Anh Thế