Đà Nẵng:

Cửa hàng gỗ cháy ngùn ngụt, hơn 1 tỷ đồng ra tro

(Dân trí) - Đến khoảng 7h30 ngày 2/2, đám cháy tại cửa hàng gỗ Ngô Văn Đeo (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã được dập tắt sau 4 tiếng bốc ngùn ngụt.

Trước đó, vào lúc 3h30 2/2, tại cửa hàng gỗ Ngô Văn Đeo, đám cháy bốc lên nghi ngút, khói mù trời. Nhiều người dân đi đường phát hiện đã chạy đến gõ cửa báo nhưng do thời điểm xảy ra vụ cháy, cả gia đình chủ cửa hàng đang ngủ say nên không ai nghe thấy. Người dân đã gọi điện thẳng đến lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

 


Cháy salon gỗ Ngô Văn Đeo

Cháy salon gỗ Ngô Văn Đeo

Chị Ngô Thị Thu Vân (tổ 31, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), người phát hiện và gọi điện cho điện báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố chi biết, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, khi chị đi bán bún về thì phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tầng 3. Lúc đó, chị đập cửa dưới tầng một nhưng không ai nghe thấy. Chị đã chạy về nhà lấy điện thoại gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập lửa.

 

Đám cháy bắt đầu từ tầng 3 của ngôi nhà
Đám cháy bắt đầu từ tầng 3 của ngôi nhà

Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Đà Nẵng đã điều động 20 chiếc xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát mạnh và gỗ cháy nhanh, sau bốn tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ cửa hàng. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Lực lượng chữa cháy đã huy động 20 xe cứu hỏa 
Lực lượng chữa cháy đã huy động 20 xe cứu hỏa 

Tại hiện trường, toàn bộ ván ép, mái tôn và máy móc điện tử ở tầng 3 đều bị thiêu rụi. Chủ cửa hàng Ngô Văn Đeo cho biết, vụ cháy có thể do tàn thuốc lá của công nhân hút làm cháy lan ra thiết bị, hoặc do chập hệ thống điện tại cửa hàng. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Khánh Hồng