TPHCM:

Cử tri lo ngại công tác thanh niên yếu kém

(Dân trí) - Cử tri rất lo ngại trước tình trạng bạo lực, thiếu sân chơi, thiếu giáo dục, tỷ lệ tội phạm tăng cao… đang xuất hiện phổ biến trong thế hệ trẻ hiện nay.

Ngày 13/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 20 gồm Hoàng Thị Thu Hà (Phó giám đốc nhà máy thuốc lá Bến Thành), Nguyễn Hoàng Minh (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM), Võ Văn Sen (Hiệu trưởng đại học KHXH&NV TPHCM), Nguyễn Thị Mai Thương (Bí thư Quận đoàn Gò Vấp) và Bùi Tá Hoàng Vũ (Phó bí thư Thành đoàn) đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp.

Cử tri lo ngại công tác thanh niên yếu kém - 1
Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 20 tiếp xúc cử tri ngày 13/5

Trong buổi tiếp xúc,  có đến 14 lượt cử tri lên tiếng góp ý về vấn đề bức xúc của xã hội, trong đó nổi cộm lên là công tác thanh niên thời gian qua có nhiều yếu kém. Nhiều hiện tượng tiêu cực đang xuất hiện phổ biến trong thanh thiếu niên, những người đại diện cho tương lai của đất nước.

Điều cử tri lo ngại nhất là hiện tượng bạo lực học đường ngày càng phổ biến, các em dễ dàng đánh nhau, hành hung bạn bè mình, quay clip tung lên mạng, đâm chém thầy cô…Tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ngày càng nhiều với những vụ án ngày càng nghiêm trọng. Các cử tri đặt câu hỏi: tổ chức đoàn thể của thanh niên ở đâu, làm gì mà để thanh niên ngày càng có vấn đề như vậy?

Từ thực trạng trên, các cử tri cũng chỉ rõ là do công tác thanh niên của chúng ta còn nhiều điểm yếu kém. Cử tri Phạm Phước Thịnh (phường 11) bức xúc: “Hoạt động chi đoàn ở khu phố rất thiếu và rất yếu. Nhiều khu phố không thể thành lập chi đoàn. Cần phát triển tốt hơn hệ thống đoàn ở các khu vực cơ sở”.

Cử tri Phạm Thị Bích Ngọc (khu phố 5, phường 11) cũng đồng tình: “Việc phát triển đoàn cơ sở không được chú trọng, nếu có thì hầu hết là ở các cơ quan nhà nước, còn lĩnh vực tư nhân thì rất hiếm, mà thanh niên ở trong lĩnh vực tư nhân lại rất nhiều. Phần lớn thanh niên chỉ có việc đi làm chuyên môn rồi về ở trong nhà, xem phim, không đọc sách, không xem báo, không được giáo dục tư tưởng, không có nơi sinh hoạt đoàn thể…”.

Cử tri lo ngại công tác thanh niên yếu kém - 2
Cử tri Phạm Thị Bích Ngọc: “Tổ chức thanh niên ở đâu, làm gì?”

Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri ở quận 4 ngày 11/5, cử tri Lê Thị Rồng (phường 4) cũng đề nghị các ứng cử viên khi trúng cử phải quan tâm hơn đến việc giáo dục rèn luyện đạo đức cho thanh thiếu niên. Cử tri này lo ngại tình trạng thanh thiếu niên thích hành xử bộc phát theo bản năng, bạo lực, đam mê cảm giác lạ ngày càng nhiều và dễ xảy ra những hành động đáng tiếc, để lại hậu quả nghiêm trọng.

2 trong 5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 20 đại diện cho tổ chức Đoàn thanh niên đã giải thích là đoàn vẫn đang hết sức quan tâm đến vấn đề giáo dục và rèn luyện thanh niên, công tác này trong những năm tiếp theo sẽ càng được chú trọng hơn nữa.

Ứng cử viên Bùi Tá Hoàng Vũ hứa: “1 trong 3 chương trình hành động trọng điểm của tôi khi trúng cử là nuôi dưỡng những giá trị đẹp, nhân văn; hạn chế vấn đề bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh niên”.

Cử tri lo ngại công tác thanh niên yếu kém - 3
Phó bí thư Thành đoàn Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết tổ chức Đoàn thanh niên luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục thanh niên

Cùng ngày 13/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII ở các đơn vị bầu cử số 9 (quận 8); số 12 (quận 11); số 15, 16 (quận Bình Tân); số 17 (quận Bình Thạnh); số 19 (quận Gò Vấp); số 21 (quận Phú Nhuận); số 22, 23 (quận Tân Bình); số 27, 28 (huyện Bình Chánh) cũng đồng loạt tiếp xúc cử tri tại các quận – huyện trên.

Tùng Nguyên