Nghệ An:

Củ khoai Vạc hơn 60kg có hình thù kỳ dị

(Dân trí) - Một nông dân ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa thu hoạch được một củ khoai Vạc nặng hơn 60kg và có hình thù rất kỳ dị.

Củ khoai Vạc hơn 60kg có hình thù kỳ dị
Củ khoai lớn và có hình thù khá độc đáo
 
Chủ nhân của củ khoai Vạc “khổng lồ” này là ông Nguyễn Xuân Hương, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ông Hương cho biết củ khoai Vạc này được trồng đúng 1 năm trước, ngay phía sau nhà gần giếng nước, không hề có chế độ chăm sóc gì đặc biệt. Tuy nhiên trong quá trình trồng ông thấy củ khoai lớn nhanh khác thường nên củ khoai cứ nổi đến đâu là ông đắp đất trùm lên đến đó để xem khoai có thể to tới mức nào.
 
Cũng theo ông Hương thì lứa trước, giống khoai này cho ra 2 củ nặng khoảng 3-5kg, không ngờ lứa này lại có củ nặng tới hơn 60kg. Sau khi đào khoai lên, ông đã phải nhờ tới 3 người khiêng mà củ khoai vẫn bị gãy một số nhánh. Riêng số nhánh bị gãy cũng đã nặng tới 7kg.
 
Củ khoai Vạc hơn 60kg có hình thù kỳ dị
Củ khoai Vạc nặng 60kg phải tới 3 người khiêng.
 
“Tôi rất muốn tặng củ khoai này cho cơ quan nào đó trưng bày nhưng chẳng biết liên lạc tới đâu”, ông Hương chia sẻ. Hay tin ông Hương đào được củ khoai độc đáo, nhiều người dân quanh vùng đã kéo tới xem. Hiện ông vẫn giữ củ khoai ở nhà cho bà con tới ngắm.
 
 
Củ khoai Vạc hơn 60kg có hình thù kỳ dị
 
Củ khoai Vạc hơn 60kg có hình thù kỳ dị
 
Củ khoai Vạc hơn 60kg có hình thù kỳ dị
Ông Hương và củ khoai Vạc khổng lồ.
 
 
Nguyễn Duy