Căng thẳng tại tòa nhà The Manor Hà Nội:

Cư dân tố “5 tội” của Bitexco

(Dân trí) - Tranh chấp quyền sở hữu tầng hầm để xe, mức phí dịch vụ áp đặt tại tòa nhà The Manor quá cao dẫn đến bức xúc của hàng chục hộ dân đến hôm nay (9/3) chưa ngã ngũ, người dân vẫn không được mang xe vào tầng hầm để gửi.

Tại buổi làm việc giữa các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương, các hộ dân và tập đoàn Bitexco sáng nay tại UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Phí Thái Bình nói: “Vụ việc xảy ra trong tuần qua tại tòa nhà The Manor giữa tập đoàn Bitexco với các hộ dân là không đáng có”.

Đề nghị thanh tra toàn diện Bitexco

Có thể nói, những bức xúc của các hộ dân tòa nhà The Manor đối với chủ đầu tư Bitexco suốt thời gian qua chỉ thực sự được “rũ bỏ” trong buổi làm việc sáng nay tại UBND TP Hà Nội với sự có mặt của hầu hết các Sở ban ngành liên quan. Điều đó đã phần nào tạo kiện cho người dân thoải mái tâm lí trong khi phát biểu.

Đại diện cho các hộ dân tại tòa nhà The Manor, ông Nguyễn Thụ đã tố “5 tội” của chủ đầu tư Bitexco: Thứ nhất, Bitexco áp đặt phí dịch vụ quá cao nhưng không minh bạch trong khi môi trường sống không được đảm bảo. Đồng thời đưa ra các mức phí không nói rõ trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn và số lượng.

Đây là vấn đề bức xúc mà người dân nhiều lần đấu tranh với chủ đầu tư, nhưng chưa bao giờ gặp được người đứng đầu để giải thích rõ ràng những thắc mắc. Những người mua nhà tại tòa nhà The Manor của chủ đầu tư Bitexco cho dù đã đóng đủ tiền nhưng hơn 2 năm vẫn chưa nhận được sổ đỏ mà theo quy định sau 3 - 4 tháng các hộ dân này sẽ được nhận.

Thứ 2, Bitexco không tuân thủ các quy định của nhà nước. Tự ý đưa ra quy định và thu phí gửi xe cao hơn quy định chung của UBND TP Hà Nội. Tự lập bãi đỗ xe ngoài trời không đúng quy hoạch để thu phí cao chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Mặc dù ngày 4/3, sau những xung đột nghiêm trọng với người dân, lãnh đạo UBND huyện Từ Liêm yêu cầu Bitexco phải mở cửa tầng hầm để người dân cho xe vào gửi, nhưng phía Bitexco vẫn dùng các xích sắt để khóa lại.
 
Cư dân tố “5 tội” của Bitexco - 1

Ông Thụ tố "5 tội" của Bitexco với lãnh đạo UBNDTP Hà Nội (Ảnh: H.Ngân)

Thứ 3, không tôn trọng người dân của khu chung cư, ngang nhiên phá vỡ cam kết với các hộ dân. Thứ 4, cố tình đưa thông tin sai lệch gây mâu thuẫn trong nội bộ dân cư. Thứ 5, đối phó với yêu cầu của cộng đồng dân cư về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, Bitexco đưa ra quy chế nhiều điểm không minh bạch, không công bằng...

Tại buổi làm việc sáng nay nhiều hộ dân khác tại tòa nhà The Manor bày tỏ sự mong muốn sớm ổn định tình hình ANTT xã hội để người dân có cuộc sống yên ổn.

Ông Thụ kiến nghị UBND TP phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện chủ đầu tư Bitexco để một số vấn đề của Bitexco với người dân được minh bạch.

Yêu cầu Bitexco phải trả lại khoản phí thu quá quy định

Ông Nguyễn Đức đại diện cho Bitexco cho biết, sở dĩ bãi giữ xe trên vỉa hè chưa xin phép của các cơ quan chức năng là do phát sinh từ sự việc mâu thuẫn về các khoản phí của các hộ dân trong thời gian vừa rồi. Còn các khoản phí mà thu cao Bitexco sẽ áp dụng theo quy định của UBND TP.

Ông Nguyễn Đức kiến nghị UBND TP Hà Nội, ngoài quy định chung về thu phí gửi xe tại các nơi công cộng thì UBND TP cần sớm có các quy định về mức phí trông gửi xe tại các khu chung cư. Vì, tại các khu chung cư chủ đầu tư phải bỏ ra một số vốn rất lớn để đầu tư vận hành các tòa nhà. Đến giờ Bitexco đã phải lỗ gần 10 tỉ vì phải chi trả các khoản phí này.

Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm Nguyễn Cao Chí cho biết, UBND huyện cũng vừa kí quyết định thành lập 3 tổ dân phố tại khu chung cư còn quy định về các mức phí trông gửi xe trên địa bàn thành phố thì chỉ có UBND TP Hà Nội có quyền quy định đưa ra các mức phí trông gửi xe, các đơn vị khác không có quyền này.
 
Cư dân tố “5 tội” của Bitexco - 2

Hàng chục xe hơi đắt tiền của cư dân The Manor vừa qua không được vào tầng hầm vì những tranh chấp giữa hai bên (Ảnh: H.Ngân)

Mức phí Bitexco đưa ra hiện tại là cao hơn so với quy định của UBND TP từ 270 - 770 nghìn đồng. Qua đợt kiểm tra vừa rồi một số loại phí Bitexco mới chỉ đưa ra, thực tế chưa được thu.

Ông Chí đề nghị Bitexco phải ổn định tình hình cuộc sống cho người dân. Đồng thời phải tháo bỏ ba-ri-e, xích sắt để cho người dân được đưa xe vào tầng hầm. Bitexco phải thực hiện nghiêm quy định của UBND TP về mức phí gửi xe và phải hoàn trả lại người dân các khoản thu phí quá cao so với quy định của thành phố.

Kết thúc buổi làm việc sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình khẳng định, việc chậm trễ chưa thành lập tổ dân phố tại khu chung cư The Manor trong thời gian qua là trách nhiệm thuộc UBND huyện Từ Liêm.

Phó Chủ tịch Phí Thái Bình đề nghị Bitexco và các hộ dân không được để tình hình tiếp tục căng thẳng còn các ý kiến của người dân, chủ đầu tư Bitexco, các bên liên quan sẽ được UBND TP xem xét trên cơ sở pháp luật và sớm đưa ra kết luận cụ thể.

 Hồng Ngân