Cụ bà đột tử trên phố Hà Nội giữa trời nắng nóng

(Dân trí) - Khoảng 10h sáng nay (5/6), một cụ bà khoảng 70 tuổi bất ngờ tử vong trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị sốc nhiệt (say nắng).

Cụ bà có biểu hiện chóng mặt trước khi tử vong.
Cụ bà có biểu hiện chóng mặt trước khi tử vong.

Xe cứu thương đưa thi thể cụ bà đến nhà xác bệnh viện.
Xe cứu thương đưa thi thể cụ bà đến nhà xác bệnh viện.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, một cụ bà khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) theo hướng về Ô Chợ Dừa, khi đi đến khoảng giữa phố Xã Đàn thì bất ngờ cụ bà có biểu hiện chóng mặt rồi ghé vội vào lề đường, sau đó nằm gục xuống.

Khi lực lượng cấp cứu 115 đến thì xác định cụ bà đã tắt thở. Đến 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về Bệnh Bạch Mai để khám nghiệm.

Theo ghi nhận, thời điểm nạn nhân tử vong, nhiệt độ ngoài trời khu vực này rất nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C. Nguyên nhân ban đầu, cơ quan y tế xác định nạn nhân tử vong là do sốc nhiệt (hay còn gọi là say nắng).

Trước đó, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15h chiều 3/6 cũng có một người đàn ông nằm gục bên gốc cây tại tuyến đường thôn Lễ Pháp, thị trấn Đông Anh; nghi là tử vong do thời tiết nắng nóng.

Hình ảnh người đàn ông tử vong bên gốc cây (Ảnh: T.H)
Hình ảnh người đàn ông tử vong bên gốc cây (Ảnh: T.H)

Theo bà Dung, trên tay nạn nhân có hình xăm 1972, ngoài ra không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân khoảng 45 tuổi.

Chính quyền thị trấn Đông Anh đã phát thông báo lên hệ thống loa truyền thanh để tìm người nhà nạn nhân, nhưng đến ngày hôm nay (5/6) vẫn chưa có ai đến nhận.

Bà Dung cho biết thêm, hết ngày hôm nay nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa nạn nhân đi an táng. Nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai cho biết, sốc nhiệt rất dễ ảnh hưởng tới người cao tuổi sống trong các căn hộ hoặc nhà thiếu điều hòa không khí hoặc nhà không được thông khí tốt. Các nhóm nguy cơ cao khác bao gồm người ở bất cứ lứa tuổi nào không uống đủ nước, có bệnh mạn tính, hoặc những người uống quá nhiều bia rượu.

Nguyễn Dương