Cụ bà 80 tuổi có dạ dày và ruột già chui lên lồng ngực

Ngày 10/3, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp thoát vị khe hoành thực quản khổng lồ bằng phẫu thuật nội soi.

Bệnh nhân là bà N.T.Y. (80 tuổi, Đắk Lắk). Trước khi nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (ngày 22/2) khoảng sáu tháng, bệnh nhân đột ngột đau ngực trái nhiều, đau tăng dần.

 

Cụ bà 80 tuổi có dạ dày và ruột già chui lên lồng ngực - 1

Hình ảnh siêu âm lồng ngực của bệnh nhân, do Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cung cấp

 

Qua xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh bác sĩ phát hiện bà Y. bị thoát vị khe hoành thực quản khổng lồ khiến toàn bộ dạ dày và một phần ruột già nằm trên lồng ngực bệnh nhân.

 

Ngày 1/3, kíp mổ gồm bác sĩ Nguyễn Anh Dũng - phó giám đốc bệnh viện và các bác sĩ Tường Anh, Tiến Dũng của khoa ngoại tiêu hóa phải bóc tách đưa toàn bộ dạ dày và ruột già xuống lại khoang bụng và khâu tái tạo lỗ khiếm khuyết khe hoành qua phẫu thuật nội soi.

 

Sau mổ một ngày bệnh nhân đã ăn uống bình thường và được xuất viện ngày 10/3.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, thoát vị khe hoành thực quản là tình trạng các cơ quan trong bụng không nằm trong khoang bụng mà chui qua lỗ hoành thực quản (ngăn cách giữa bụng và ngực) lên nằm trên ngực.

 

Theo y văn, có đến 70% bệnh nhân bị bệnh này trên 70 tuổi. Trường hợp thoát vị khe hoành thực quản khổng lồ như bà Y. khá hiếm gặp và nguy hiểm vì nguy cơ xoắn, hoại tử, thủng dạ dày trên ngực.

 

Biểu hiện của bệnh đôi khi chỉ là đau ngực rất dễ nhầm với các bệnh tim mạch, hô hấp.

 

Theo L.TH.H

 Tuổi Trẻ