CSGT xử phạt "thủ phạm" gây kẹt xe ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Sáng 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 và Công an quận 3 mở đợt cao điểm huy động lực lượng tập trung ra quân nhằm chuyển biến tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Trong ngày đầu ra quân, kiểm tra xử lý tại khu vực đường Alexandre (quận 1), lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 6 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định. Trong đó có 1 trường hợp tài xế khóa cửa xe bỏ đi nơi khác không hợp tác nên lực lượng chức năng đã phải điều xe cẩu đến đưa chiếc xe vi phạm về trụ sở.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong một chiếc xe ô tô để kéo về trụ sở xử lý
Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong một chiếc xe ô tô để kéo về trụ sở xử lý

Trong đợt ra quân lần này, PC67 sẽ phối hợp với Công an quận 1, quận 3 tập trung xử lý 4 hành vi vi phạm chủ yếu như: Dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường, lưu thông vào đường cấm, vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Thiếu tá Lưu Minh Sĩ – Phó đội trưởng Đội CSGT quận 1 cho biết: “Trên địa bàn quận 1 mặc dù đã gắn nhiều biển cấm đỗ, cấm dừng trên các tuyến đường nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn bởi khi chúng tôi đến làm việc thì tài xế không hợp tác như ngồi trong xe, hoặc khóa xe bỏ đi nơi khác khiến việc xử lý mất nhiều thời gian”.

CSGT giải thích cho một tài xế về việc xử phạt
CSGT giải thích cho một tài xế về việc xử phạt

Được biết, đợt cao điểm ra quân xử lý lần này sẽ kéo dài trong 3 tháng từ ngày 16/11/2015 đến 15/2/2016.

Một trường hợp ký vào biên bản xử phạt
Một trường hợp ký vào biên bản xử phạt

Đình Thảo

CSGT xử phạt "thủ phạm" gây kẹt xe ở trung tâm TPHCM - 4