CSGT “tuýt còi” xe khách chở nửa tấn nội tạng động vật hôi thối

(Dân trí) - Ngày 10/1, tin từ phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý xe khách chở gần nửa tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 9/1/2016, khi đang tuần tra, kiểm soát tại km 613 trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) lực lượng Phòng CSGT đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 76B - 005.07 chạy hướng Bắc - Nam thì phát hiện 9 thùng xốp (khoảng 450 kg) chứa nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lí theo pháp luật
Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lí theo pháp luật

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Thanh Tẩm (SN 1977, trú tại xã Phú Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số hàng nói trên.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và bàn giao số hàng cho Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình.

Hiện các lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Văn Lịnh