1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

CSGT truy đuổi 2 tên trộm xe máy trong đêm

(Dân trí) - Cuộc rượt đuổi căng thẳng trên xe máy và sau đó là màn đấu tay đôi kéo dài suốt từ 21h tối 27/9 cho đến sáng nay 28/9. Cuối cùng đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh TT-Huế đã tóm gọn 2 tên trộm.

Một tiếng sau khi trực ban Phòng Cảnh sát Giao thông TT-Huế báo tin mất 2 xe mô tô BKS 75B1-00877 và 75K3-5974 tại TP Huế vào lúc 21h15’ tối 27/9, Tổ công tác đội tuần tra kiểm soát số 1 của phòng đang đứng trực tại đèo Phước Tượng phát hiện có 2 thanh niên đi trên xe mô tô có đặc điểm trùng với tin báo.

Đại úy Nguyễn Hoàng Vũ, Tổ trưởng và Trung úy Phan Bảo Trung, Thiếu úy Trương Thành Trung đã tức tốc lên xe ô tô tiến hành truy đuổi; đồng thời phân công Thiếu úy Nguyễn Thế Lực và Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng 2 mô tô đuổi theo sau.

Khi vượt qua 2 đối tượng tình nghi này, tổ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng điều khiển xe 75B1-00877 quay đầu xe rồ ga chạy ngược trở lại với tốc độ cao. Trước tình thế đó, Đại úy Vũ đã phân công cho Trung úy Bảo Trung đón xe ô tô trên đường đuổi ngược theo tên này và báo cho 2 cảnh sát đang chạy mô tô phía sau phối hợp chặn bắt.

Ô tô của cảnh sát giao thông đã đuổi theo chiếc xe 75K3-5974 đang chạy, ép xe vào lề đường. Ngay lập tức, đối tượng đã vứt xe lại bỏ chạy. Trong lúc định nhảy xuống hồ nước định trốn thì thiếu úy Thành Trung đã lao tới dùng thế võ đặc dụng của công an quật ngã đối tượng xuống đất.

CSGT truy đuổi 2 tên trộm xe máy trong đêm - 1
CSGT bắt gọn tên Nguyễn Minh Hường trong đêm

Còn lại đối tượng đi xe 75B1-00877 sau khi quay ngược trở lại đến thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) thì bị xe của trung úy Bảo Trung và 2 mô tô của đồng chí Lực, Hoàng ép sát nên đối tượng đã rồ xe vào nhà dân và để xe lại, bỏ chạy vào đám ruộng phía sau.

Đội tuần tra kiểm soát số 1 đã huy động thêm lực lượng đến hiện trường truy bắt và thông báo cho người dân xung quanh biết để phát hiện bắt giữ. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng phòng CSGT TT-Huế đã trực tiếp chỉ huy đơn bị cùng lực lượng trực chiến tại phòng cũng đến khu vực khoanh vùng tham gia chốt chặn.

Sau hơn một đêm tìm kiếm, đến khoảng 6h30’ sáng 28/9, công an đã bắt được tên thứ hai khi đang trốn trong vườn cây cách QL1A khoảng 400m.

CSGT truy đuổi 2 tên trộm xe máy trong đêm - 2
Đối tượng Nguyễn Công Tuấn cũng đã bị tóm gọn vào sáng hôm sau

Qua khai thác bước đầu xác định: đối tượng đi xe 75B1-00877 tên Nguyễn Công Tuấn (SN 1990, trú Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Đối tượng còn lại tên Nguyễn Minh Hường (SN 1989), trú tại cùng địa chỉ trên.

Các đối tượng đã khai nhận: Ngày 23/9, Hường đón xe từ Bình Thuận ra Đà Nẵng, sau đó thuê phòng trọ rồi nghỉ lại 3 ngày. Sáng 27/9, hắn đón xe ra Huế và gặp Tuấn. Sau khi lên kế hoạch, 2 tên đi lùng sục trên các đường tại TP.Huế. 19h tối 27/9, khi đi qua đường Phan Bội Châu thì bỗng phát hiện 1 chiếc xe Sirius để bên đường. Tuấn đã lấy vam bẻ khóa xe. Hai tên chở nhau trên chiếc xe trộm, khi đi qua đường Trần Phú (đoạn gần trường ĐH Phú Xuân) thì thấy 1 xe Exciter dựng trước cổng nhà. Chúng đã tiếp tục bẻ khóa rồi tẩu thoát trên 2 xe trộm vào Đà Nẵng nhưng không ngờ đã bị Cảnh sát giao thông chốt chặn và bắt giữ.

CSGT truy đuổi 2 tên trộm xe máy trong đêm - 3
Chiếc xe đối tượng Tuấn lấy cắp rồi tẩu thoát

Đây là chiến công thứ hai của Đội tuần tra kiểm soát số 1 trong tháng ra quân kiểm tra an toàn giao thông. Vào ngày 13/9, đội này đã bắt được một xe chở vũ khí quân dụng và hàng liên quan đến ma túy khi xe này cố ý lao thẳng vào các cảnh sát giao thông hòng tẩu thoát.

Hiện Phòng cảnh sát giao thông tỉnh đã chuyển đối tượng và tang vật cho lực lượng PC45  TT-Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại Dương