Hà Nội:

CSGT bị giật phù hiệu, bóp vỡ điện thoại

(Dân trí) - Ngô Văn Cầu bước xuống nồng nặc mùi rượu, có thái độ bất hợp tác với CSGT dù xe của Cầu đã đi vào đường ngược chiều. Không chỉ vậy, Cầu còn lăng mạ, có hành động dùng vũ lực chống đối lại tổ công tác.

Khoảng 7h30 sáng nay, 22/6, tổ công tác Đội CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ khu vực đường Trần Quang Khải phát hiện xe tải BKS 28H-5744 đi vào đường ngược chiều đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Hai người đàn ông trên xe đã có thái độ bất hợp tác, vừa lăng mạ người thi hành công vụ vừa có hành động vũ lực chống đối lại tổ công tác.
 
CSGT bị giật phù hiệu, bóp vỡ điện thoại - 1
Ngô Văn Cầu tại cơ quan công an.

Thậm chí, khi Thượng sỹ Nguyễn Văn Tuấn gọi điện thoại cho CS113 xin trợ giúp, một đối tượng lao đến giằng điện thoại đi thoại di động và dùng tay bóp vỡ. Trung úy Nguyễn Văn Sắc lao đến can ngăn đã bị người đàn ông này hung hãn túm cổ áo, giật phù hiệu cảnh sát trên ngực.

Được sự hỗ trợ của CS113 và CA phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), tổ công tác đã đưa xe ô tô và người đàn ông hung hãn trên về trụ sở CA. Tại đây, trong tình trạng nồng nặc hơi men anh ta còn lớn tiếng hù dọa sẽ gọi nhà báo đến để “tố cáo” việc bị CA hành hung.
 
CSGT bị giật phù hiệu, bóp vỡ điện thoại - 2
Chiếc xe vi phạm bị lực lượng chức năng giữ.

CA phường Lý Thái Tổ đã làm rõ, người đàn ông có hành vi chống lại người thi hành công vụ là Ngô Văn Cầu (SN 1966, ở TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình). Ngô Văn Cầu cũng chính là chủ xe ô tô 28H-5744.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở bằng máy chuyên dụng, chỉ số của Ngô Văn Cầu đã vượt quá tiêu chuẩn.

Sau một hồi bỏ trốn, lái xe 28H -5744 cũng đã tới CA phường Lý Thái Tổ trình diện. Tại đây, người điều khiển ô tô đã thừa nhận tất cả những lỗi vi phạm của mình.

Hiện CA phường Lý Thái Tổ đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của Ngô Văn Cầu.

Tiến Nguyên