Hà Tĩnh:

Cột điện “chễm chệ” giữa đường

(Dân trí) - Trên đường Lê Duẩn (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) có nhiều cột điện “án ngữ” ngay giữa lòng đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Theo người dân sống ở khu vực này phản ánh, đã nhiều năm nay dãy cột điện này đứng “chễm chệ” giữa đường, gây ra không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Rất nhiều xe container, xe trọng tải nặng đã rất vất vả để tránh đâm vào những đột điện này. Những người điều khiển ô tô và xe máy qua đây cũng không ít lần thót tim vì suýt đâm vào cột điện.
 
Cột điện “chễm chệ” giữa đường - 1
Cột điện “chễm chệ” giữa đường - 2
Cột điện "án ngữ" trên đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
 
Đặc biệt những cột điện này nằm giữa đường và chỗ khúc cua nên càng nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bà Lan, người dân sống gần khu vực này cho biết, thời gian gần đây đã có nhiều vụ tai nạn xe máy xảy ra tại địa điểm này. Nguyên nhân là do lái xe không quan sát kịp nên đã đâm vào những cột điện nằm giữa đường.
 
Cột điện “chễm chệ” giữa đường - 3
Một trong số những cây cột điện "vô duyên".

Được biết, những cột điện “vô duyên” này tồn tại đã khá lâu nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp di dời để mang lại sự an toàn cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này.

Xuân Bắc - Hà Phương