1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh được trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Sau cuộc họp nội bộ tối qua (27/2), HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cho tiền đạo Lê Công Vinh. Hai đội phó sẽ là Thành Lương và Minh Châu.

Chiều qua, ĐTVN đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp sinh viên Hàn Quốc và ĐT Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 2/3 và 5/3 tới đây. Như thường lệ, trong mỗi lần tập trung, các cầu thủ sẽ bầu ra ban cán sự. Tuy nhiên lần này HLV Hoàng Văn Phúc đã chỉ định luôn Công Vinh làm đội trưởng, còn 2 đội phó là tiền vệ Thành Lương và Minh Châu.

Đây thực sự là một vinh dự với Công Vinh, bởi việc được gọi lên tập trung ĐTVN cũng là quá may mắn với chân sút sinh năm 1985. Theo tiêu chí ban đầu của HLV Hoàng Văn Phúc là ông sẽ gọi những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất đang chơi tại V-League lên tuyển. Tuy nhiên, sau 7 vòng đấu, Công Vinh mới chỉ “nổ súng” 1 lần duy nhất trong trận thắng Quảng Nam ở vòng 2, còn lại các trận anh đều thi đấu mờ nhạt.
 
Công Vinh có trách nhiệm giúp ĐTVN đánh bại Hong Kong (Trung Quốc)

Công Vinh có trách nhiệm giúp ĐTVN đánh bại Hong Kong (Trung Quốc)

Dù vậy, danh sách tập trung ĐTVN lần này không nhận được sự quan tâm lớn của báo chí và dư luận, khi ĐTVN chỉ có 2 trận đấu mang tính giao hữu và thủ tục. Cụ thể, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp quân xanh sinh viên Hàn Quốc vào ngày 2/3, trước khi đá trận lượt về với Hong Kong vào ngày 5/3.

Phát biểu với báo chí chiều qua, Công Vinh cho biết anh rất vinh dự được gọi lên tuyển và còn được trao băng thủ quân. Tiền đạo xứ Nghệ cũng nhấn mạnh, dù trận đấu sắp tới ĐTVN không còn mục tiêu, nhưng chắc chắn sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ở lần tập trung này, trong 3 tiền đạo, Anh Đức đang có phong độ cao nhất khi thể hiện được tài năng trong màu áo của Bình Dương. Tuy nhiên, nếu nói về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sự ảnh hưởng trong lối chơi, Công Vinh vẫn được đánh giá cao hơn. Chính vì thế, việc Công Vinh được HLV Hoàng Văn Phúc tín nhiệm trao cho chiếc băng đội trưởng, đã nhận được sự nhất trí cao của cả đội.

Theo kế hoạch, sáng nay (28/2) ĐTVN sẽ có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. ĐTVN sẽ có 2 buổi tập trước cuộc đọ sức với quân xanh sinh viên Hàn Quốc vào ngày 2/3 trên sân Hàng Đẫy. Vé xem trận đấu này được bán từ ngày 28/2 đến 2/3 với 2 mệnh giá: 50.000 và 100.000 đồng. Sau đó, ĐTVN sẽ bước vào trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2015, gặp đối thủ Hong Kong vào ngày 5/3 trên sân Mỹ Đình, vào lúc 21h. Vé xem trận đấu này được bán với 3 mệnh giá: 50.000 – 80.000 – 120.000 đồng. Dù giá vé được VFF công bố có mức khá rẻ, nhưng khả năng sẽ không có nhiều CĐV tới sân cổ vũ cho ĐTVN.

Hà Nguyên