Khánh Hòa:

Công viên trẻ em “biến thành” nhà vệ sinh

(Dân trí) - Người dân địa phương và khách du lịch rất bất bình khi nơi vui chơi của trẻ em ở công viên bãi biển Nha Trang bị một số người vô ý thức biến thành nơi đại tiểu tiện, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan thành phố.

Công viên bãi biển Nha Trang được thiết kế xây dựng địa điểm tập thể dục cho người lớn và một số nơi vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt, đoạn từ XQ Nha Trang đến Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà có 2 địa điểm dành cho trẻ em chơi trốn tìm bằng những ống bi đúc, tỉa gọt rất công phu.

Cả khu này là một rừng dừa rợp mát, các cháu có thể chơi cả buổi trưa mà không sợ nắng. Nhưng, do không có người bảo vệ nên một số kẻ vô ý thức đã lợi dụng chỗ khuất này để đại tiểu tiện gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Đây là lý do khiến trẻ em đến chơi giảm dần và đến nay không còn cháu nào dám đến.

Được biết, có khoảng 100 thanh niên làm nhiệm vụ bảo vệ dọc khu vực công viên bờ biển Nha Trang nhưng tình trạng lộn xộn, bán hàng rong, ngủ tự do trên các thảm có, hái dừa non, chặt phá cây xanh... vẫn thường xuyên xảy ra.

Thế nhưng hiện chưa thấy một cơ quan có trách nhiệm nào quan tâm, xử lý.

Bá Hưng
TTXVN