1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công viên Thủ Lệ sẽ là khu đa chức năng

(Dân trí) - Công viên không chỉ có chức năng vui chơi giải trí mà còn là khu cây xanh, góp phần cải thiện môi trường. Các công trình xây dựng trong công viên có qui mô nhỏ, chiều cao và mật độ xây dựng thấp, kiến trúc hài hoà với cây xanh, mặt nước…

Đó là những nội dung trong Qui hoạch chi tiết Công viên Thủ lệ, tỉ lệ 1/500 vừa được Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, Nguyến Thế Thảo kí duyệt.

Trước mắt còn tồn tại chức năng vườn thú

Theo qui hoạch, Công viên Thủ Lệ có tổng diện tích 219.084m2, bao gồm: đất cơ quan, trường đào tạo; đất di tích lịch sử văn hoá; đất đường qui hoạch (lối vào cổng công viên đường Bưởi); đất công viên Thủ Lệ.

Đất công viên Thủ Lệ có diện tích trên 196.000m2 có chức năng là công viên vui chơi giải trí của thành phố. Trong đó, thu hồi khoảng 1757m2 đất ở dân cư hiện có để giải phóng mặt bằng và thu hồi khoảng 1726m2 đất giao thông hiện có giao cho Vườn thú Hà Nội xây dựng công viên.

Trước mắt còn tồn tại chức năng vườn thú, về lâu dài, vườn thú sẽ chuyển đi vị trí thích hợp theo qui hoạch chung thành phố.
Công viên Thủ Lệ sẽ là khu đa chức năng - 1
Cây xanh, mặt nước là những yếu tố chủ chốt của công viên

Trong đất công viên, có đất giáo dục, bảo tồn động thực vật (gần 1.700m2), với chức năng trưng bày, giới thiệu về các loại động, thực vật, giáo dục bảo vệ môi trường phục vụ khách tham quan.

Đất nuôi và trưng bày thú (trên 27.000m2), cơ bản được qui cụm gọn, tập trung trên cơ sở các khu chuồng hiện nay, lùi sâu vào phía trong và cách xa tường rào công viên, ngăn cách với bên ngoài bằng các dải cây xanh, không gây mất mĩ quan và ô nhiễm môi trường xung quanh.

Công viên Thủ Lệ có ranh giới như sau: phía Bắc giáp với phố Đào Tấn và làng Thủ Lệ; phía Tây và Tây Bắc giáp đường Bưởi và sông Tô Lịch; phía Nam giáp đường Kim Mã - Cầu Giấy; phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Ngọc và khách sạn Daewoo.
Đất cây xanh, vườn hoa và đất đường chính trong công viên lần lượt là gần 50.000m2 và trên 24.000m2…

Riêng phần đất cay xanh và đường dạo ven hồ phía Nam công viên Thủ Lệ còn phụ thuộc vào tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được đầu tư xây dựng theo thiết kế của dự án đoạn từ đền Voi Phục đến phố Nguyễn Văn Ngọc (phía nam công viên).

Chiều rộng mặt cắt ngang tại đoạn này sẽ có điều chỉnh để có hành lang bố trí đường sắt đô thị và tổ chức lòng đường xe chạy cho phố Kim Mã và mở rộng cục bộ mặt cắt ngang về phía công viên.

Đối với phần đất Vườn thú Hà Nội đang quản lí sử dụng nằm ngoài qui hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ có diện tích khoảng 643m2 là phần đất mở đường theo qui hoạch (phố Nguyễn Văn Ngọc), đề nghị thành phố thu hồi làm đất mở đường. Trước mắt, tạm giao cho Vườn thú quản lí, khi thành phố mở đường phải trả lại, tuyệt đối không xây dựng công trình.

Không xây dựng các công trình qui mô lớn

Theo qui hoạch, công viên không chỉ có chức năng vui chơi giải trí mà còn có vai trò là khu cây xanh, góp phần cải thiện môi trường, khí hậu cho khu vực và thành phố.

Đất cây xanh vườn hoa chủ yếu vẫn được giữ lại, hạn chế xây dựng công trình có qui mô lớn trong công viên, chỉ xây dựng các công trình có qui mô nhỏ, chiều cao thấp đan xen trong khu cây xanh.

Không xây dựng các công trình làm che chắn tầm nhìn trên mặt đường chính bao quanh công viên để tạo không gian xanh thông thoáng. Mật độ xây dựng trong công viên được giữ ở mức thấp, dành nhiều đất cho cây xanh, vườn hoa.

Trong các khu cây xanh, xây dựng các công trình phục vụ như nhà nghỉ chân, chòi trú mưa nắng, quầy lưu niệm, quán giải khát...

Khu vui chơi thiếu nhi kết hợp trong khu cây xanh sẽ có các trò chơi như bập bênh, đu quay, cầu trượt, vày cát… Khu thể dục thể thao sẽ có các sân chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, tennis.

Riêng khu vực xung quanh di tích đền Voi Phục, không xây dựng công trình, chỉ trồng cây tăng vẻ đẹp.

Sẽ bố trí thêm cầu đi bộ qua hồ nối từ khu công viên chính sang đảo và từ đảo sang khu di tích để thuận tiện đi lại cho khách tham quan. Khu đảo là khu vực cây xanh yên tĩnh để du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh, có đan xen một số chuồng thú nhỏ.

Cấn Cường