Hòa Bình:

Công ty luyện quặng gây chết cá bị phạt 320 triệu đồng

(Dân trí) - Để tràn chất thải ra suối, chảy vào ao làm chết cá của người dân, Công ty cổ phân khoáng sản Đồng An Phú bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt 320 triệu đồng; phải bồi thường hơn 60 triệu đồng cho 2 hộ dân.

Ngày 14/7, nguồn tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, tỉnh vừa ra Quyết định 1784/QĐ-UBND xử phạt Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú (xã Yên Thượng, huyện Cao Phong) số tiền 320 triệu đồng vì vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, sáng 3/7, người dân 2 xã Yên Lập và Dũng Phong, huyện Cao Phong phát hiện tình trạng cá chết trắng bất thường tại suối Màn và suối Nhẹm chảy qua địa bàn.

Đặc biệt, trong ao nuôi của một số hộ dân, tình trạng cá chết hàng loạt cũng xảy ra.

Nhận được tin báo, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hòa Bình (TN-MT) đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với huyện Cao Phong tìm nguyên nhân gây chết cá.

Cá trong ao của người dân huyện Cao Phong bị nhiễm độc chết hàng loạt ngày 3/7 (ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
Cá trong ao của người dân huyện Cao Phong bị nhiễm độc chết hàng loạt ngày 3/7 (ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng các chết bất thường ở suối và ao của người dân là do sự cố tràn bể nước thải của Công ty Đồng An Phú.

Quyết định xử phạt Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú nêu rõ: Công ty này không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định; Không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra, công ty đã chủ động khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị thiệt hại (2 hộ dân bị thiệt hại cá chết được bồi thường 61 triệu đồng) và dừng hoạt động sản xuất theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài xử phạt công ty này 320 triệu đồng, UBND tỉnh Hòa Bình còn yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do xong trước ngày 30/7/2016.

T.B