Ninh Bình:

Công ty điện lực thông tin vụ người dân bị điện giật chết khi đi hái rau

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh việc ông Phạm Bá T. ở thành phố Ninh Bình trong lúc đi hái rau bị điện giật tử vong bên Trạm biến áp, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, ngày 21/11, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình có Văn bản gửi báo Dân trí và nhiều cơ quan báo chí (đã có thông tin phản ánh) về việc tai nạn điện tại Trạm biến áp khu vực thành phố Ninh Bình.

Văn bản cho hay, ngày 19/11, trên địa bàn thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đã xảy ra trường hợp tai nạn điện dẫn đến tử vong. “Đây là tai nạn đáng tiếc do ý thức của người dân tại khu vực này. Về phía Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình thành thật chia buồn với gia quyến người bị nạn”, Văn bản của Điện lực Ninh Bình nêu rõ.

Khu vực Trạm biến áp nơi ông T. bị điện giật tử vong trong lúc đi hái rau.
Khu vực Trạm biến áp nơi ông T. bị điện giật tử vong trong lúc đi hái rau.

Cũng theo văn bản này, tất cả các Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung và thành phố Ninh Bình nói riêng đều có các biển cảnh báo an toàn điện; đều xây dựng hàng rào bảo vệ theo quy định.

Đối với trường hợp ông Phạm Bá T., theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra: Do ý thức của người dân không nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm, đã tự ý trèo qua hàng rào vào bên trong trạm biến áp để cắt cỏ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, khi có kết luận cuối cùng công ty sẽ có thông báo cụ thể.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sáng 19/11, ông Phạm Bá T. (SN 1975), trú phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) trong lúc đi hái rau đã bị điện giật chết tại khu vực Trạm biến áp 220,4KV (đặt tại khu phố Khánh Tân, phường Ninh Khánh) do Điện lực thành phố Ninh Bình quản lý.

Biển cảnh báo nguy hiểm chết người được đặt khắp nơi quanh Trạm biến áp.
Biển cảnh báo nguy hiểm chết người được đặt khắp nơi quanh Trạm biến áp.

Sáng 22/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Minh Hiển – Giám đốc Điện lực thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an thành phố Ninh Bình để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T. Đơn vị cũng rất tiếc khi sự việc không may đã xảy ra.

“Khu vực Trạm biến áp nơi xảy ra sự việc được xây tường rào bảo vệ nhưng do quá trình xây dựng đô thị, mặt bằng của khu vực trạm thấp hơn so với mặt đường và vỉa hè, vì thế, nhiều người dân không biết đi qua khu vực đặt biến áp, rất khu hiểm”, ông Hiển nói.

Cũng theo Giám đốc Điện lực thành phố Ninh Bình, đơn vị đang chờ kết quả của cơ quan Công an, sau đó sẽ xây dựng lại tường rào khu vực bao quanh trạm biến áp cho cao lên, ngăn không cho người dân cũng như súc vật đến gần, tránh gây nguy hiểm cũng như sự việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

Tường rào khhu vực Trạm biến áp bị thấp xuống do quá trình tôn nền đường xây dựng đô thị, nhiều người dân không biết để tránh xa khu vực nguy hiểm.
Tường rào khhu vực Trạm biến áp bị thấp xuống do quá trình tôn nền đường xây dựng đô thị, nhiều người dân không biết để tránh xa khu vực nguy hiểm.

Quang Tân