Công trường chặt hạ, đánh chuyển hàng nghìn cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Sau nửa tháng bắt đầu xử lý, hình ảnh hàng cây xà cừ xanh mát trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) dần biến mất, thay vào đó là những thân cây trơ trọi cành lá. Hàng ngày, các công nhân vẫn hối hả đào gốc, tỉa cành, xử lý hàng trăm cây xà cừ đã có từ vài chục năm trước.

Công trường chặt hạ, đánh chuyển hàng nghìn cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng


Ngày 18/10, hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bắt đầu đượcđánh chuyển, chặt hạ để lấy mặt bằng thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Có tổng cộng 1.289 cây cần xử lý, trong đó đa số là cây xà cừ lâu năm.

Ngày 18/10, hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bắt đầu đượcđánh chuyển, chặt hạ để lấy mặt bằng thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Có tổng cộng 1.289 cây cần xử lý, trong đó đa số là cây xà cừ lâu năm.


Sau nửa tháng tiến hành, đến nay đã có gần 200 cây được xử lý.

Sau nửa tháng tiến hành, đến nay đã có gần 200 cây được xử lý.


Chiến đa số là cây xà cừ lâu năm, được tỉa cành, đào gốc để đánh chuyển đi ươm trồm ở nơi khác.

Chiến đa số là cây xà cừ lâu năm, được tỉa cành, đào gốc để đánh chuyển đi ươm trồm ở nơi khác.


Cây được đánh số để khảo sát tình trạng trước khi quyết định chặt hạ hay đánh chuyển. Trong số gần 200 cây đã xử lý, thực tế số cây sâu mục, cong nghiêng chiếm tới hơn 50%, phải chặt hạ.

Cây được đánh số để khảo sát tình trạng trước khi quyết định chặt hạ hay đánh chuyển. Trong số gần 200 cây đã xử lý, thực tế số cây sâu mục, cong nghiêng chiếm tới hơn 50%, phải chặt hạ.


Hàng cây xanh mát dần biến mất, thay vào đó là những thân cây trơ trọi khiến nhiều người tiếc nuối.

Hàng cây xanh mát dần biến mất, thay vào đó là những thân cây trơ trọi khiến nhiều người tiếc nuối.


Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kiểm tra đột xuất công tác cắt tỉa, đánh chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Tại buổi kiểm tra, ông Chung nhắc lại quan điểm thành phố sẽ không trồng lại cây xà cừ đã đánh chuyển trên các tuyến phố vì tốn kém gấp nhiều lần trồng cây khác.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kiểm tra đột xuất công tác cắt tỉa, đánh chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Tại buổi kiểm tra, ông Chung nhắc lại quan điểm thành phố sẽ không trồng lại cây xà cừ đã đánh chuyển trên các tuyến phố vì tốn kém gấp nhiều lần trồng cây khác.


Đoạn đường Phạm Văn Đồng vắng bóng mát sau khi hàng cây được xử lý đánh chuyển, chặt hạ.

Đoạn đường Phạm Văn Đồng vắng bóng mát sau khi hàng cây được xử lý đánh chuyển, chặt hạ.


Cận cảnh hàng cây xà cừ sau khi bị chặt cành để chờ đánh chuyển.

Cận cảnh hàng cây xà cừ sau khi bị chặt cành để chờ đánh chuyển.


Sau khi khảo sát tình trạng cây, dự kiến có gần 1.000 cây sẽ được đánh chuyển, 158 cây phải chặt hạ, giữ lại 142 cây.

Sau khi khảo sát tình trạng cây, dự kiến có gần 1.000 cây sẽ được đánh chuyển, 158 cây phải chặt hạ, giữ lại 142 cây.


Mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long là dự án trọng điểm của Hà Nội, bị chậm tiến độ do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và di chuyển cây xanh.

Mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long là dự án trọng điểm của Hà Nội, bị chậm tiến độ do khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và di chuyển cây xanh.


Các đơn vị thi công đang đặt mục tiêu sẽ hoàn thành dự án trong quý I/2018. Dự án hoàn thành cũng là điều kiện để thực hiện dự án cầu cạn cao tốc đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Các đơn vị thi công đang đặt mục tiêu sẽ hoàn thành dự án trong quý I/2018. Dự án hoàn thành cũng là điều kiện để thực hiện dự án cầu cạn cao tốc đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.


Hình ảnh hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng trước khi bị chặt hạ, đánh chuyển.

Hình ảnh hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng trước khi bị chặt hạ, đánh chuyển.

Toàn Vũ