Cổng thông tin điện tử Chính phủ có Tổng Giám đốc mới

(Dân trí) - Ông Vi Quang Đạo - Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ - sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ kiêm Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ kể từ ngày 1/6/2015.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ có Tổng giám đốc mới
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vi Quang Đạo (ảnh: Nhật Bắc - VGP)

Theo Báo điện tử Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên vừa trao Quyết định bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo - Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ - giữ chức Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ kiêm Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ kể từ ngày 1/6/2015. Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/6.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ông Phạm Việt Dũng - Tổng Giám đốc đầu tiên của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, là người đặt nền móng và xây dựng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày càng phát triển trong giai đoạn 10 năm qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên kỳ vọng tân Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày càng vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chinh phủ tin tưởng giao phó.

“Muốn đạt được điều đó, không còn cách nào khác, người đứng đầu cơ quan phải là hạt nhân đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh trí tuệ, năng lực của mỗi nhân viên để hoàn thành nhiệm vụ chung”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông Vi Quang Đạo bày tỏ đây vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà cá nhân ông chỉ có thể nỗ lực phấn đấu, làm hết sức mình để hoàn thành ở mức cao nhất; cùng với tập thể lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức Cổng thông tin điện tử Chính phủ kế thừa, phát huy được những thành quả mà lớp cán bộ đi trước và tập thể cơ quan đã đồng tâm, nhất trí, nỗ lực phấn đấu suốt 10 năm qua để xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Chính phủ trở thành một đơn vị quan trọng thực hiện một trong ba chức năng trụ cột của Văn phòng Chính phủ, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo Quyết định 06/2013 Thủ tướng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý trực tiếp.

Ông Vi Quang Đạo, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ 

Ông Vi Quang Đạo (phải) trên cương vị Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ, ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin với Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn ngày 30/12/2014.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ. Cơ cấu tổ chức của Cổng thông tin điện tử Chính phủ gồm: Ban Hành chính điện tử và Công báo; Ban Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Báo Điện tử Chính phủ (Báo Điện tử Chính phủ có cơ quan thường trú tại các thành phố: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ); Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện; Trung tâm Dữ liệu điện tử.

Thế Kha