Công tác chuẩn bị y tế cho APEC đã hoàn tất

(Dân trí) - Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong giờ họp APEC, một đại biểu bỗng xuất hiện cơn đau ngực trái, tổ y tế trực lập tức tiếp cận. Bác sĩ nhanh chóng đánh giá sơ bộ tình trạng đau thắt ngực, cảm giác khó thở… và bệnh nhân được đưa ngay vào phòng y tế…”.

Đó là một trong những tình huống giả định được đặt ra trong buổi diễn tập cấp cứu phục vụ hội nghị APEC tại Bộ Y tế sáng nay, 8/11. Buổi diễn tập cấp cứu có sự tham gia của 23 tổ trực cấp cứu (mỗi tổ cấp cứu gồm một xe cứu thương, cơ số thuốc và trang bị cấp cứu), giám sát VSATTP, đội đặc nhiệm xử lý ATVSTP cơ động của Trung Tâm Y tế Dự phòng.

Trong thời gian diễn ra APEC, Bộ Y tế sẽ huy động 28 bệnh viện tham gia phục vụ. Trong đó, 16 bệnh viện tham gia trực tiếp và 12 bệnh viện hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời sẽ thành lập 25 tổ y tế thường trục 24/24h phục vụ đại biểu APEC.

 

Tại các bệnh viện sẽ dành riêng từ 5 - 10 giường sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, ô tô cứu thương, thuốc và trang thiết bị y tế cần thiết đã sẵn sàng.

Để kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng phục vụ và nâng cao khả năng điều hành đáp ứng những tình huống khẩn cấp trong quá trình diễn ra hội nghị, buổi diễn tập đã đưa ra nhiều tình huống bất ngờ: Xử trí cấp cứu 1 đại biểu quốc tế bị nhồi máu cơ tim; xử lý 3 đại biểu ngộ độc thực phẩm cấp tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia và khu phụ hội trường; xử trí cấp cứu tai nạn giao thông trên đường xe chở đại biểu APEC về khách sạn…

Kết thúc buổi diễn tập, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến đánh giá, tất cả các tình huống giả định được đưa ra, các tổ cấp cứu đều khám sơ bộ, sơ cứu cho bệnh nhân kịp thời, chuyển ngay bệnh nhân đến các bệnh viện trực cấp cứu an toàn.

Như vậy bước đầu có thể khẳng định, công tác chuẩn bị về y tế đã sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho Hội nghị cấp cao APEC lần này.

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng dịch cúm

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống cúm tái phát trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội. Theo đó, các đoàn công tác liên ngành tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tiêu thụ gia cầm tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

 

Ban chỉ đạo yêu cầu giám đốc Cơ quan thú y các vùng, Chi cục thú y các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW chuẩn bị lực lượng, vật tư, hoá chất khử trùng tài chính để ứng phó kịp thời khi có dịch cúm gia cầm xảy ra, đồng thời khi có dịch phải trực tiếp xuống tận nơi ứng phó kịp thời.

 

Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng chỉ đạo, bên cạnh việc tục đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 2 năm 2006. Cần tiếp tục giám sát chặt chẽ việc nhập lậu gia cầm tại các tỉnh biên giới, đặc biệt là Quảng Ninh, khu vực có khả năng bùng phát dịch.

 

Thanh Trầm

Hồng Hải

Dòng sự kiện: APEC 14 - Vietnam 2006