1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Công nhân công ty này kéo tới công ty khác... đòi lương!

Sáng 5/8, có khoảng 45 công nhân làm việc tại công ty TNHH may Tâm Phát đã kéo tới bao vây trước cổng công ty TNHH may xuất khẩu Minh Trung Chánh để... đòi lương! Đây là chuyện lạ có thật, lần đầu tiên xảy ra trong lĩnh vực tranh chấp lao động.

Cùng với việc bao vây, các công nhân của công ty Tâm Phát (ở 29E cư xá Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) còn gọi mời một số báo, đài đề nghị cử PV xuống hỗ trợ vụ đòi lương này.

Được biết: Khoảng 6 tháng nay, ông Dương Chấn Tài - Giám đốc công ty Tâm Phát - có nhận hợp đồng may gia công cho bà Lương Vũ Uyên Khanh - Giám đốc công ty Minh Trung Chánh (ở 11/33A Thoại Ngọc Hầu, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM). Bà Khanh chỉ mới thanh toán cho ông Tài 4 tháng tiền công, còn nợ 2 tháng tổng cộng 8.700USD (khoảng 140 triệu đồng).

Ông Tài cho biết: "Trong số 140 triệu bà Khanh đang nợ, có 70 triệu đồng là tiền lương công nhân. Do bà Khanh khất nợ nhiều lần nên tôi không biết phải trả lời công nhân ra sao".

Một số công nhân cho biết: "Chúng tôi hầu hết là lao động ngoại tỉnh, mọi việc... trông cả vào đồng lương. Vì thế chúng tôi không thể không tới đòi nợ".

Do vụ việc xảy ra đúng ngày nghỉ (thứ bảy) nên không có cơ quan chức năng nào can thiệp. Chính vì vậy, lực lượng công nhân công ty Tâm Phát càng tỏ ra kiên quyết bao nhiêu thì phía công ty Minh Trung Chánh càng nao núng bấy nhiêu.

Rốt cuộc, chủ DN Minh Trung Chánh đã phải cố kiếm bằng được 10 triệu đồng, giao cho trợ lý giám đốc là ông Ngô Hiệp Sĩ đứng ra trả một phần để... "hạ hoả", số còn lại hẹn trả dứt điểm trong tháng 8/2006.

Về vụ này, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trương Lâm Danh khẳng định: "Lương là khoản chi phí "đầu vào" của DN. Việc giám đốc hai công ty trên nợ nhau là hậu quả quan hệ kinh tế, nhưng lại lôi công nhân vào cuộc để gây áp lực giải quyết nợ là không được, bởi rất dễ dẫn đến những hành vi manh động. LĐLĐ TPHCM sẽ có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND Q.Tân Phú triệu tập giám đốc hai công ty lên để giải quyết sớm".

Theo Dương Minh
Báo Lao động