Quảng Nam:

Công nhân chặn đường, nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam “tê liệt”

(Dân trí) - Vì chậm thanh toán bảo hiểm cho công nhân do có khó khăn trong sản xuất kinh doanh, các công nhân đã chặn tuyến đường duy nhất vào nhà máy vàng Phước Sơn khiến nhà máy buộc phải đóng cửa và dừng hoạt động đến nay.

Ngày 11/4, bức xúc do Công ty TNHH vàng Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Bersa, đóng tại xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), không thanh toán tiền nghỉ việc cũng như bảo hiểm nên một số công nhân của nhà máy tổ chức chặn đường không cho xe chở công nhân vào làm việc. Sự việc sau đó được hai bên thương thảo và 2 giờ sau công nhân mới cho xe lưu thông trở lại.


Công nhân tập trung trước cửa nhà máy vàng Phước Sơn. Ảnh: H.X.
Công nhân tập trung trước cửa nhà máy vàng Phước Sơn. Ảnh: H.X.

Trong lúc công nhân vẫn còn trong quá trình thảo luận với lãnh đạo Công ty TNHH vàng Phước Sơn nhằm giải quyết vấn đề khúc mắc thì lúc 18h ngày 14/4, một số công nhân của nhà máy vàng Phước Sơn đã tiếp tục phong tỏa con đường duy nhất dẫn vào khu vực sản xuất của nhà máy để yêu cầu công ty giao ngay sổ bảo hiểm xã hội.


Sự việc làm cho nhà máy vàng Phước Sơn - nhà máy tuyển quặng vàng lớn nhất Việt Nam buộc phải đóng cửa tạm thời 2 ngày qua.


Ngày 16/4, Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã lên tiếng về sự việc này. Theo lãnh đạo Công ty TNHH vàng Phước Sơn, trong giai đoạn vừa qua công ty đã trải qua rất nhiều khó khăn như giá vàng giảm mạnh, chính sách thuế, tài chính… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất. Vì những khó khăn này, công ty đã chậm trễ trong việc thanh toán tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) dẫn đến việc một số nhân viên đã nghỉ việc không được chốt sổ để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
 
Nhà máy tuyển quặng vàng lớn nhất Việt Nam đã nhiều lần đóng cửa trong vài năm nay
Nhà máy tuyển quặng vàng lớn nhất Việt Nam đã nhiều lần đóng cửa trong vài năm nay


Theo Công ty TNHH vàng Phước Sơn, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đại diện công ty đã xuống tận nơi để trao đổi, giải thích và trao tận tay cam kết bằng văn bản sẽ trả sổ cho các nhân viên này trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 14/4/2014. Nếu công ty trả sổ BHXH không đúng thời hạn để đăng ký BHTN và các thủ tục liên quan, công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chi trả tiền BHTN cho nhân viên theo đúng lộ trình thanh toán tiền BHTN quy định tại Luật BHXH.


Công ty vàng Phước Sơn cho rằng, những nhân viên tiến hành chặn đường một cách bất hợp pháp này đã không chấp nhận đề nghị của công ty và thay đổi ý định, muốn công ty phải ngay lập tức trả cả sổ BHXH và tiền BHTN cùng một lúc. Đối với công ty, đây là yêu cầu không hợp lý.


Hiện Công ty TNHH vàng Phước Sơn đang đề nghị chính quyền địa phương và lực lượng công an hỗ trợ giải quyết việc phong tỏa con đường vào nhà máy để công ty sớm hoạt động trở lại và cam kết tiếp tục thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người lao động đã nghỉ việc.


Trước đó, cuối năm 2013, hàng trăm chủ nợ cũng đã kéo đến đòi nợ tại nhà máy của Công ty TNHH vàng Phước Sơn (Dân trí đã đưa tin “Hàng trăm người bao vây công ty vàng đòi nợ”, “Chủ tịch thị trấn muốn từ chức để đi đòi nợ công ty vàng”) khiến nhà máy vàng lớn nhất cả nước này cũng phải đóng cửa tạm dừng một thời gian. Sự việc này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.


Đối với việc công nhân chặn đường vào nhà máy, chiều ngày 16/4, nguồn thông tin của Dân trí cho biết hai bên vẫn chưa thương lượng được với nhau và nhà máy vàng Phước Sơn vẫn đang tiếp tục đóng cửa. 


Công Bính