1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công khai giá vé hội chùa Hương để tránh cò mồi, lừa đảo

(Dân trí) - Ngày khai hội chùa Hương năm nay rơi vào 31/1/2009 (tức mồng 6 Tết). Để tránh nạn chèo kéo, môi giới, lừa đảo Ban tổ chức đã thông báo cụ thể về giá của những loại vé thắng cảnh và phí phương tiện tại đây.

Ông Lê Văn Sang, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - địa phương tổ chức và quản lý Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2009, cho biết: Thắng cảnh Hương Sơn, di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia đang được lập hồ sơ gửi UNESSCO đề nghị công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Lễ dâng hương vào ngày khai hội và ngày Phật đản trong lễ hội chùa Hương sẽ được tổ chức trang trọng với nhiều nghi lễ truyền thống.

Ông Sang cho biết thêm: Với quyết tâm xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, bói toán, bán thẻ… thường núp bóng người của chùa Hương, Ban tổ chức đã siết chặt khâu quản lý. Theo đó, những người tham gia ở các đền, chùa, động phải được phép mới được đưa vào phục vụ. Đội quản lý trật tự và lực lượng công an huyện Mỹ Đức cũng đã được tăng cường điều động nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cũng để tránh nạn chèo kéo môi giới và lừa đảo gây phiền hà cho khách du lịch, Ban tổ chức cũng thông báo cụ thể về giá của những loại vé thắng cảnh và phí gửi phương tiện như sau:

- Vé thắng cảnh: 30.000 đồng/người bao gồm phí bảo hiểm

- Vé xuống đò tuyến Hương Tích: 25.000 đồng/người

- Vé tuyến Tuyết Sơn: 15.000 đồng/người.

Phí trông giữ phương tiện:

- Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: 15.000 đồng/ngày - 30.000 đồng/đêm.

- Xe ô tô từ 10 chỗ ngồi chở lên: 20.000 đồng/ngày - 40.000 đồng/đêm.

- Xe máy: 2.000đồng/ngày - 3.000đồng/đêm.

P. Thanh