1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công dân Việt Nam ở Mỹ hướng về ngày bầu cử

Tất cả đều mong muốn, các cử tri trong cả nước sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp

Gần 200 cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cơ quan đại diện, cùng với hơn 13.000 học sinh, sinh viên đang học tập, công tác tại Mỹ đang hướng về Tổ quốc để hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh đó, họ cũng đề đạt được tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử tại nơi họ đang sinh sống và công tác.

Thật ấn tượng khi chứng kiến một số bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Thủ đô Washington và khu vực lân cận ngồi quanh chiếc máy tính, bàn tán sôi nổi về kỳ bầu cử sắp tới. Sinh viên Thế Anh, hiện đang học tiến sỹ về ngành quản trị kinh doanh tại trường Northern Virgina mong muốn: “Đại biểu Quốc hội cần phải có những phẩm chất như cầu thị, nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của người dân, thẳng thắng chia sẻ quan điểm với những cấp cao hơn, để làm sao tiếng nói của người dân đến được trực tiếp với các lãnh đạo cao nhất”.

Cùng chia sẻ với ý kiến trên, Tuấn Anh, hiện đang học Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại bang California cũng nêu ra những tiêu chuẩn và trách nhiệm mà theo bạn các đại biểu Quốc hội khoá XIII cần làm để thay mặt cử tri giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt trong tình hình Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình đổi mới.

Hiện đang công tác tại Ngân hàng Thế giới (WB), đồng thời là Chủ tịch Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại khu vực Washington, Tú Chi là người thường theo dõi các Kỳ họp Quốc hội trong nước cho biết, hoạt động Quốc hội gần đây đã có nhiều đổi mới và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

“Quốc hội ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Các kỳ họp gần đây, rất nhiều đại biểu đã sẵn sàng chất vấn các lãnh đạo và không ngại đặt ra các câu hỏi khó, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chính phủ để đảm bảo các hoạt này mang lại những lợi ích cho đất nước và nhân dân. Tôi hy vọng, xu hướng phát triển tích cực này tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá tới”, Tú Chi cho biết.

Hiện tại Mỹ có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam cùng gần 200 cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đang học tập và công tác, tuy nhiên họ không có điều kiện tham gia bỏ phiếu trong đợt bầu cử lần này. Ông Thái Chí Thanh, Phó Bí thư Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nêu ý kiến: “Do phải sống xa đất nước, tôi và rất nhiều công dân Việt Nam khác không có điều kiện để tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Điều đó không những tôi và các công dân sống xa Tổ quốc thiệt thòi về quyền lợi, mà còn chưa thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước một cách đầy đủ. Trong thời đại hội nhập này, số công dân Việt Nam ra nước ngoài công tác, làm ăn, học tập và sinh sống ngày một nhiều, nên rất mong các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình”.

Cũng chia sẻ với ý kiến trên, sinh viên Thế Anh đang theo học tiến sỹ tại bang Virgina đề xuất: “Quyền bầu cử là quyền tối quan trọng của người dân. Để có thể thực hiện quyền bầu cử này, tôi đề xuất nên để những người Việt Nam đang học tập sinh sống và làm việc tại nước ngoài sẽ được bầu cử tại Đại sứ quán hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài”.

Đông đảo cán bộ, thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Mỹ mong muốn các cử tri trong cả nước sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, thật sự gần gũi với dân, đại diện tiếng nói của nhân dân để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

Theo Minh Hiển (từ Washington)

Vov.vn