Công dân mới chào đời và ngư dân thẫn thờ bên tàu bị đâm hỏng

(Dân trí) - Những công dân đầu tiên chào đời trong năm mới 2016, ngư dân thẫn thờ sau khi bị tàu Trung Quốc đâm hỏng tàu, Bí thư Đà Nẵng tuyên bố không liên quan đến 12 lô đất gần sân bay Nước Mặn và "vật thể lạ" xuất hiện ở Tuyên Quang... gây chú ý dư luận nhất tuần qua

 


Một trong những công dân đầu tiên của năm mới 2016 vừa chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thiên thần bé nhỏ Nguyễn Bá Hoàng Sơn ở Hoài Đức - Hà Nội (Ảnh: Hùng Lekima)

Một trong những công dân đầu tiên của năm mới 2016 vừa chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thiên thần bé nhỏ Nguyễn Bá Hoàng Sơn ở Hoài Đức - Hà Nội (Ảnh: Hùng Lekima)

 


Cháu Sơn cất tiếng khóc chào đời và cũng là Chào năm mới 2016 (Ảnh: Hùng Lekima)

Cháu Sơn cất tiếng khóc chào đời và cũng là Chào năm mới 2016 (Ảnh: Hùng Lekima)

 

Sáng sớm 1/1, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM như Thảo Cầm Viên, Khu du lịch Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen… đã đón lượng lớn khách đổ về vui chơi, giải trí ngày đầu năm. Nhiều khu vực, dịch vụ trở nên quá tải. Còn tại Hà Nội, người dân đổ về quê nghỉ Tết khiến nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài (Ảnh: Đình Thảo).
Sáng sớm 1/1, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM như Thảo Cầm Viên, Khu du lịch Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen… đã đón lượng lớn khách đổ về vui chơi, giải trí ngày đầu năm. Nhiều khu vực, dịch vụ trở nên quá tải. Còn tại Hà Nội, người dân đổ về quê nghỉ Tết khiến nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài (Ảnh: Đình Thảo).

 

Người dân thích thú với không gian của Hà Nội xưa cũ với đầy đủ đặc trưng nhà, người, chợ, nghề, âm nhạc… được tái hiện sinh động tại khu Di sản Văn hóa Thế giới – Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).
Người dân thích thú với không gian của Hà Nội xưa cũ với đầy đủ đặc trưng nhà, người, chợ, nghề, âm nhạc… được tái hiện sinh động tại khu Di sản Văn hóa Thế giới – Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

 

Cảnh ô tô chật kín đường Lê Văn Lương (Hà Nội) ngày càng thường gặp hơn (Ảnh: Hữu Nghị)
Cảnh ô tô chật kín đường Lê Văn Lương (Hà Nội) ngày càng thường gặp hơn (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Anh Huỳnh Thạch (44 tuổi) - thuyền trưởng tàu QNg 98459 TS, thẫn thờ trên con tàu hư hỏng của mình sau khi bị một chiếc tàu lạ, nghi là của Trung Quốc, đâm vào. Theo anh Thạch, đây chính xác là tàu Trung Quốc, dài khoảng 30 mét. Khi sau đâm tàu anh xong, anh thấy hai người Trung Quốc ra đứng nhìn và chỉ trỏ (Ảnh: Khánh Hồng)
Anh Huỳnh Thạch (44 tuổi) - thuyền trưởng tàu QNg 98459 TS, thẫn thờ trên con tàu hư hỏng của mình sau khi bị một chiếc tàu lạ, nghi là của Trung Quốc, đâm vào. Theo anh Thạch, đây chính xác là tàu Trung Quốc, dài khoảng 30 mét. Khi sau đâm tàu anh xong, anh thấy hai người Trung Quốc ra đứng nhìn và chỉ trỏ (Ảnh: Khánh Hồng)

 

8 người dân đã tử vong vì ngạt khí lò vôi xảy ra tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Duy Tuyên).
8 người dân đã tử vong vì ngạt khí lò vôi xảy ra tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Duy Tuyên).

 

Người dân xã Tân Đồng và Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết, vào khoảng 7 giờ ngày 2/1/2016, có một tiếng nổ rất lớn như tiếng sấm trên trời đánh xuống, sau đó, một số người nói phát hiện như có một vật gì đó rơi xuống. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Tuyên Quang (Ảnh người dân cung cấp).
Người dân xã Tân Đồng và Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết, vào khoảng 7 giờ ngày 2/1/2016, có một tiếng nổ rất lớn như tiếng sấm trên trời đánh xuống, sau đó, một số người nói phát hiện như có một vật gì đó rơi xuống. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Tuyên Quang (Ảnh người dân cung cấp).

 

Thẻ Căn cước công dân bắt đầu được cấp tại 16 địa phương từ ngày 1/1/2016. Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) khẳng định ngân hàng không chấp nhận giấy xác nhận thay đổi CMND của ngành công an cấp là hành dân, làm trái quy định hiện hành.(Ảnh: Thế Kha)
Thẻ Căn cước công dân bắt đầu được cấp tại 16 địa phương từ ngày 1/1/2016. Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) khẳng định ngân hàng không chấp nhận giấy xác nhận thay đổi CMND của ngành công an cấp là "hành dân", làm trái quy định hiện hành.(Ảnh: Thế Kha)

 

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định gia đình mình không liên quan đến 12 lô đất gần sân bay Nước Mặn. Tôi khẳng định, gia đình tôi không có nhu cầu mua đất và cũng không có khả năng để mua những lô đất đó. Cá nhân tôi cũng không có lô đất nào tại Đà Nẵng. Nếu ai tìm ra tôi có nhà đất khác ngoài ngôi nhà tôi đang ở, tôi xin chịu trách nhiệm”- ông nói (Ảnh: Khánh Hồng).
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định gia đình mình không liên quan đến 12 lô đất gần sân bay Nước Mặn. "Tôi khẳng định, gia đình tôi không có nhu cầu mua đất và cũng không có khả năng để mua những lô đất đó. Cá nhân tôi cũng không có lô đất nào tại Đà Nẵng. Nếu ai tìm ra tôi có nhà đất khác ngoài ngôi nhà tôi đang ở, tôi xin chịu trách nhiệm”- ông nói (Ảnh: Khánh Hồng).

Thế Kha (tổng hợp).

 

Công dân mới chào đời và ngư dân thẫn thờ bên tàu bị đâm hỏng - 11