1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công chức hân hoan lên kế hoạch nghỉ Tết 9 ngày

(Dân trí) - Chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, nhân viên nhiều công sở đang hào hứng chuẩn bị kế hoạch vui chơi, đoàn tụ cùng đại gia đình. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp, cán bộ nhân viên vẫn phải thay nhau làm việc suốt dịp Tết.

Ngay sau khi Chính phủ chính thức phê duyệt đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức, để có 9 ngày nghỉ liên tục, trên nhiều diễn đàn gia đình, các thành viên là công chức cũng ồn ào chia sẻ hoặc hỏi thăm các địa chỉ du lịch, nghỉ ngơi vào dịp Tết.

Trong khi công chức miền Bắc quan tâm nhiều đến các điểm du lịch tại Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu... thì nhiều gia đình ở TPHCM lại lựa chọn bay ra Hà Nội để thăm bà con, họ hàng và hưởng một cái Tết lạnh đặc trưng của miền Bắc.

“Năm nay tình hình kinh tế khó khăn, khoản thưởng tết có khi còn hụt so với năm trước, nhưng quanh năm đã lao động vất vả, căng thẳng rồi, nên đến Tết tôi vẫn “nghiến răng” chi một khoản đáng kể để cả gia đình có một chuyến du lịch tại Nha Trang”- chị Lê Minh, cán bộ viên chức ngành dệt may tâm sự.

Anh Hoàng Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) thì cho hay, các năm trước gia đình anh thường đón Tết tại nhà hoặc về quê thăm họ hàng. Năm nay, do lịch nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tục nên theo tính toán cả gia đình vẫn kịp đi thăm hỏi nội ngoại hai bên trong khoảng 3 ngày; gần một tuần còn lại sẽ vào Vũng Tàu du lịch.

Khi các gia đình miền Bắc đang tíu tít với các kế hoạch nghỉ Tết ở phương Nam ấm áp, thì nhiều công chức Nam Bộ lại đang khấp khởi chờ ngày bay ra Hà Nội thăm họ hàng và tiếp tục hành trình khám phá những địa danh của miền Bắc như: Hạ Long, chùa Hương, chùa Bái Đính, sau đó lên Sa Pa cảm nhận cái rét cắt da, cắt thịt vùng núi cao.

Không “héo” như một số ngành làm ăn thu lỗ, chị Thu Hà, cán bộ của một ngân hàng lại hồ hởi với khoản thưởng Tết dự kiến “khủng” không kém năm ngoái, do doanh nghiệp làm ăn tăng trưởng mạnh trong năm nay. Cộng thêm lịch nghỉ kéo dài nhất trong năm, chị quyết định đặt tour du lịch đi Singapore thăm đảo Sentosa trong 4 ngày Tết cho cả gia đình. Thời gian còn lại dành trọn vẹn để nghỉ ngơi ở nhà, tái tạo sức lao động cho năm mới.

Vui nhất với lịch nghỉ Tết có lễ là các công ty du lịch. Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết giá tour Tết cả trong nước và nước ngoài năm nay tăng 10-15% so với ngày thường nhưng số khách đặt vẫn tăng mạnh.

Công chức hân hoan lên kế hoạch nghỉ Tết 9 ngày - 1
Công chức hân hoan chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ kéo dài nhất trong năm. (Ảnh: P. Thảo)

Trong lúc công chức ở các cơ quan hành chính đã có lịch nghỉ Tết cố định và khá chủ động cho các kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi thì tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… cán bộ nhân viên vẫn phải thay nhau làm việc suốt dịp Tết.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, hiện cán bộ nhân viên của công ty vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, vào dịp trước Tết và trong Tết thì công nhân vệ sinh còn phải tăng ca, do lượng rác xả, thải tăng đột biến. “Càng gần Tết, công nhân vệ sinh càng vất vả. Ngay cả đêm Giao thừa, chúng tôi vẫn phải căng sức tăng cường nhân lực, quét dọn và giữ cho đường phố sạch, đẹp những ngày đầu năm”- đại diện công ty cho biết.

Còn lãnh đạo siêu thị điện máy TopCare thì cho biết, năm nay khoản thưởng Tết của cán bộ, nhân viên siêu thị dự kiến tương đương với một tháng lương (khoảng 4 triệu đồng). Do đặc thù của ngành nghề làm dịch vụ, nên cán bộ nhân viên của siêu thị sẽ phải làm việc đến tận chiều 30 Tết, sau đó được nghỉ đến mùng 6 Tết.

“Với khoản thưởng Tết sẽ được nhận, tôi dự kiến mua một vài món đồ điện máy phục vụ sinh hoạt trong gia đình thường được giảm giá vào cuối năm đem về quê, chắc hẳn bố mẹ sẽ rất vui. Là nhân viên kinh doanh ngành hàng, nên tôi chỉ được nghỉ Tết 5 ngày. Do đó sẽ dành trọn vẹn khoảng thời gian nghỉ dài nhất trong năm để xum họp gia đình và bạn bè ở quê” - Lê Hồng Minh, nhân viên siêu thị tâm sự.

Không có khoản thưởng Tết như cán bộ, công nhân viên đã đi làm, nhưng các bạn trẻ, đặc biệt là giới sinh viên cũng có đợt nghỉ Tết khá dài. Trên nhiều diễn đàn du lịch, nhiều bạn trẻ đang mở lời kêu gọi tụ nhóm rủ nhau "phượt" đến các vùng Tây bắc, Đông Bắc, leo núi Fansipan hay xuyên Việt... Trên thực tế, dịp Tết âm lịch là thời điểm lý tưởng khám phá vùng núi phía tây bắc, bởi thời tiết đẹp, dọc đường đi là hình ảnh trắng rừng hoa mận, hoa mơ, rực rỡ hoa đào.

“Dành dụm cả năm bằng các đợt đi làm thêm, em và 5 bạn khác cũng có một khoản tiền kha khá để di du lịch Trung Quốc vào dịp Tết này. Đi bằng đường tàu hỏa cũng không tốn kém nhiều mà lại có thời gian ngắm nhìn phong cảnh vào mùa Xuân”- Hoàn Xuân, sinh viên Kinh tế Quốc dân hồ hởi khoe.

 P. Thanh