1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Công bố nghị quyết thành lập thành phố Cam Ranh

(Dân trí) - Tối 18/10, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập TP Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Cam Ranh có diện tích tự nhiên 32.501,08ha, 128.358 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Lộc, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa và các xã: Cam Thành Nam, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Lập, Cam Bình.

 
Công bố nghị quyết thành lập thành phố Cam Ranh - 1

Một góc vịnh Cam Ranh

Hơn 10 năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ và nhân dân TP Cam Ranh đã tập trung xây dựng kinh tế, huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, tạo ra một bước phát triển về kinh tế - xã hội (KT-XH) và diện mạo đô thị mới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2000 - 2010 đạt 12,25%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vu, giảm dần nông - lâm - thủy sản. Kết cấu hạ tầng được xây dựng ngày càng đồng bộ, làm thay đổi căn bản và toàn diện bộ mặt đô thị - nông thôn, tạo tiền đề quan trọng để thị xã được công nhân là đô thị loại III sớm trước 3 năm, lên thành phố trước 5 năm so với dự kiến.

 

Đặc biệt việc sân bay Cam Ranh được nâng cấp thành Cảng Hàng không quốc tế, Cảng Cam Ranh được xây dựng thành cảng tổng hợp - container và một số dự án lớn như: Khu Công nghiệp Nam, Bắc Cam Ranh, Khu Du lịch Ngọc Sương, Khu nghỉ dưỡng Cam Lập, các siêu thị Coopmark, Maximark, Nhà máy đóng tàu, Nhà máy xi măng… đã và đi vào hoạt động, tạo tiền đề để Cam Ranh tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của mình.

 

Có thể nói tiềm năng, thế mạnh của TP Cam Ranh vô cùng to lớn. Trong đó, cảng Cam Ranh được sánh với những hải cảng lừng danh thế giới như San Francisco (Hoa Kỳ), Rio De Janeiro (Brazil) Sydney (Úc). Bên cạnh đó, Cam Ranh có một vị trí địa lý rất thuận lợi khi có tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam đi qua, tạo nên một Cam Ranh tương đối hoàn chỉnh về lĩnh vực giao thông. Với tài nguyên biển và ven bờ giàu có, Cam Ranh có nhiều tiềm năng để phát triển đa dạng các lĩnh vực kinh tế biển như dịch vụ cảng biển; công nghiệp đóng tàu; phát triển mạng lưới dịch vụ du lịch; nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản xuất khẩu và các ngành công nghiệp ven biển v.v…

 

Nhân dịp này, TP Cam Ranh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, để chào mừng sự kiện này, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: Hội diễn văn nghệ quần chúng; triển lãm ảnh nghệ thuật; hội thi múa lân; tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, cấp thành phố… và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu khác.

 

Trịnh Anh