Công bố điều chỉnh quy hoạch hai Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận

(Dân trí) - Ngày 16/7, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) đã chính thức công bố điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại hai xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) và Phước Dinh (Thuận Nam).

Địa điểm quy hoạch mới và tổng mặt bằng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, Phước Dinh
Địa điểm quy hoạch mới và tổng mặt bằng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 tại thôn Vĩnh Trường, Phước Dinh

Theo đó, Nhà máy Điện hạt nhân 1 (ĐHN) tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, Thuận Nam mặt bằng mới sẽ được mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào phía đất liền 400m với tổng diện tích là 443,11 ha. Nhà máy ĐHN 1 sẽ được xây dựng với cao trình + 12m so với mặt nước biển

Trong khi đó, Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải sẽ được điều chỉnh theo hướng mở rộng về phía Tây Nam và lùi sâu vào trong đất liền từ 285 đến 395 m với cao trình xây dựng +15m so với mặt nước biển. Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2 có tổng điện tích là 380,91 ha.

Hai nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 và 2 có tất cả 8 tổ máy, công suất một tổ máy từ 1000 đến 1200MW.

Minh Lê