Vụ quay Clip tống tiền CSGT:

Công an Khánh Hòa khẳng định kẻ mạo danh không liên quan đến báo Dân trí

(Dân trí) - Qua xác minh, đối tượng Hoàng Thanh Hải (SN 1974, trú thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” sau khi quay clip tống tiền cảnh sát giao thông, không hề có giấy giới thiệu CTV của báo Dân trí như có báo đưa tin.

Trong các ngày 9-10/8, trên một số báo đăng tải thông tin vào tháng 6/2014, đối tượng Hải nêu trên dùng camera loại siêu nhỏ cài trên người quay được video clip một CSGT tỉnh Khánh Hòa đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A. Sau đó, qua một số đầu mối thông tin, Hải tìm cách liên lạc rồi tự xưng là phóng viên đe dọa nếu không chung chi thì sẽ viết bài và tung lên báo.

Vụ việc sau đó được báo cáo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 14h ngày 20/7, cơ quan công an đã bắt quả tang khi Hải đang nhận 100 triệu đồng tại một khách sạn nằm trên địa phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều đáng nói, có phóng viên một báo tại TPHCM và phóng viên một báo tại Đà Nẵng đã thông tin sai khi viết là cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, Hải có mang giấy giới thiệu với chức danh là cộng tác viên do báo Dân trí cấp.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo báo Dân trí đã gửi văn bản và cử đại diên đến làm việc trực tiếp với Công an tỉnh Khánh Hoà. Qua xem xét, xác minh, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa  khẳng định, đối tượng Hoàng Thanh Hải không sử dụng giấy giới thiệu nào của báo Dân trí. Vì vậy, thông tin đối tượng Hoàng Thanh Hải có giấy giới thiệu là cộng tác viên của báo Dân trí là hoàn toàn sai.

Khánh Hiền - Viết Hảo