Công an Hải Phòng giúp 2 du khách Hàn Quốc tìm lại tài sản

(Dân trí) - Tài sản để quên trên xe taxi không lớn nhưng Công an quận Hải An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm và trao trả lại 2 du khách ngoại quốc trong sự vui mừng, cảm động của "khổ chủ".

Công an quận Hải An trao trả tài sản bị quên trên trên xe taxi cho hai khách du lịch Hàn Quốc (ảnh Công an cung cấp)
Công an quận Hải An trao trả tài sản bị quên trên trên xe taxi cho hai khách du lịch Hàn Quốc (ảnh Công an cung cấp)

Tin từ Công an quận Hải An hôm nay (4/3) cho biết, đơn vị đã tìm thấy số tài sản 2 khách du lịch Hàn Quốc để quên trên xe taxi và tiến hành trao trả lại.

Theo Công an quận Hải An, vào khoảng 18h ngày 27/2, ông Ryu Jae Man (SN 1959) và con trai là Ryu Oh Hyun (SN 1991), cùng mang quốc tịch Hàn Quốc đã đến trực ban Công an phường Thành Tô, quận Hải An xin được trình báo về việc quên tài sản trên xe taxi.

Cụ thể tại đây thông qua phiên dịch, hai cha con ông Man cho biết: trưa cùng ngày cả hai gọi một chiếc xe taxi chở từ sân bay Cát Bi đến đổi tiền tại ngân hàng Shinhan (trên đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). Tuy nhiên sau khi trả tiền cước hai người do vội vàng nên đi vào ngân hàng và để quên một chiếc ba lô màu đen trên xe.

Theo trình báo của hai vị khách, tài sản trong ba lô gồm: 1 ví nam màu nâu bên trong đựng 50.000 Won (tương đương khoảng 1.000.000 đồng tiền Việt) và một bằng lái xe mang tên người con, ngoài ra có một số tài sản khác.

Cũng theo hai vị khách này, trước khi đến cơ quan Công an trình báo, vì quá lo lắng họ đã thông báo sự việc đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để nhờ hỗ trợ.

Mặc dù số tài sản để quên không lớn nhưng Công an quận Hải An ngay khi nhận được trình báo đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm. Tuy nhiên việc truy tìm gặp khó khăn do hai cha con ông Man không nhớ gì về chiếc taxi đã đi ngày hôm đó.

Công an quận sau đó tiến hành rà soát, sàng lọc và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã lần ra chiếc xe taxi chở hai cha con ông Man trưa ngày 27/2 là của hãng taxi Mai Linh, lái xe là Nguyễn V.T. (SN 1976, ở quận Ngô Quyền).

Công an quận đã cùng lãnh đạo hàng taxi Mai Linh vận động lái xe nộp lại toàn bộ số tài sản trên và tiến hành trao trả lại cho hai cha con ông Man ngay trong đêm.

An Nhiên