Công an Hà Nội "trình làng" xe chữa cháy cần vươn hiện đại

(Dân trí) - Ngày 1/10, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016. Tại hội thao, nhiều trang thiết bị chữa cháy hiện đại đã được "trình làng"...

Các đội thi tranh tài tại hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 2016

Tại hội thao nghiệp vụ chữa cháy,cứu nạn, cứu hộ năm 2016 diễn ra ngày 1/10, Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã giới thiệu loại xe chữa cháy cần vươn, loại xe chữa cháy hiện đại hàng đầu.
Tại hội thao nghiệp vụ chữa cháy,cứu nạn, cứu hộ năm 2016 diễn ra ngày 1/10, Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã giới thiệu loại xe chữa cháy cần vươn, loại xe chữa cháy hiện đại hàng đầu.
Chiếc xe được vận hành chữa cháy bằng bộ điều khiển từ xa.
Chiếc xe được vận hành chữa cháy bằng bộ điều khiển từ xa.
Ngoài vòi phun nước, đầu vươn còn được trang bị đèn LED, camera, rất hữu ích trong việc chữa cháy chung cư, nhà dạng ống, phát hiện các nạn nhân còn mắc kẹt.
Ngoài vòi phun nước, đầu vươn còn được trang bị đèn LED, camera, rất hữu ích trong việc chữa cháy chung cư, nhà dạng ống, phát hiện các nạn nhân còn mắc kẹt.
Xe chữa cháy cần vươn và xe thang chữa cháy 32 mét phô trương sức mạnh.
Xe chữa cháy cần vươn và xe thang chữa cháy 32 mét phô trương sức mạnh.
Trong tình huống giả định, xe chữa cháy cần vươn sẽ tiến hành dập đám cháy kho chứa xăng dầu.
Trong tình huống giả định, xe chữa cháy cần vươn sẽ tiến hành dập đám cháy kho chứa xăng dầu.
Chỉ trong thời gian ngắn, xe chữa cháy cần vươn phối hợp với các cán bộ chiến sĩ dập tắt đám cháy, làm mát kho chứa xăng.
Chỉ trong thời gian ngắn, xe chữa cháy cần vươn phối hợp với các cán bộ chiến sĩ dập tắt đám cháy, làm mát kho chứa xăng.
Cũng trong hội thao, tình huống cứu nạn được đặt ra. Nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Cũng trong hội thao, tình huống cứu nạn được đặt ra. Nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Sau khi dùng camera dò tìm chính xác vị trí nạn nhân, các chiến sĩ tiến hành mở đường đến chỗ nạn nhân. Hàng loạt máy móc hiện đại được sử dụng như máy cắt phá bê tông, máy bắn cắt kim loại...
Sau khi dùng camera dò tìm chính xác vị trí nạn nhân, các chiến sĩ tiến hành mở đường đến chỗ nạn nhân. Hàng loạt máy móc hiện đại được sử dụng như máy cắt phá bê tông, máy bắn cắt kim loại...
Khi tiếp cận được nạn nhân, chiến sĩ cứu hộ sẽ vừa cố định vết thương của nạn nhân, vừa an ủi, đồng thời dùng dụng cụ nâng tấm bê tông đè lên người, giải cứu nạn nhân.
Khi tiếp cận được nạn nhân, chiến sĩ cứu hộ sẽ vừa cố định vết thương của nạn nhân, vừa an ủi, đồng thời dùng dụng cụ nâng tấm bê tông đè lên người, giải cứu nạn nhân.
Trong hội thao, gần 50 đội thi thuộc công an, dân phòng các xã và đội chữa cháy cơ sở thuộc cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 15 Phòng Cảnh sát PCCC khu vực thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tham gia tranh tài ở các nội dung khác nhau.
Trong hội thao, gần 50 đội thi thuộc công an, dân phòng các xã và đội chữa cháy cơ sở thuộc cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 15 Phòng Cảnh sát PCCC khu vực thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã tham gia tranh tài ở các nội dung khác nhau.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia nội dung thi: phá khóa, kéo vòi phun nước, cứu nạn nhân mắc kẹt.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia nội dung thi: phá khóa, kéo vòi phun nước, cứu nạn nhân mắc kẹt.
Giải cứu nạn nhân mắc kẹt.
Giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Tiến Nguyên - Trọng Trinh