Công an Hà Nội lên kế hoạch khẩn cấp bảo vệ cây sưa

(Dân trí) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương tập hợp chứng cứ, điều tra, làm rõ và có biện pháp xử lý các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ chặt phá trái phép cây sưa.

Công an Hà Nội lên kế hoạch khẩn cấp bảo vệ cây sưa  - 1
Cây sưa đỏ trên phố Hoàng Đạo Thành bị cưa trộm rạng sáng 17/8.
 
Trước tình hình triệt hạ cây sưa diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 16/9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, lực lượng CSCĐ và Công an các quận huyện lập phương án đấu tranh, ngăn chặn và phòng ngừa tái diễn hành vi này.

Theo đó, lực lượng CSCĐ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các khu vực có cây sưa; CSĐT tội phạm về TTXH tổ chức mật phục; Công an các quận huyện sẽ có phương án cụ thể để bảo vệ tại từng địa điểm có cây sưa.

“Nạn nhân” mới nhất của nạn “sưa tặc” được ghi nhận vào sáng sớm ngày 15/9 - một cây sưa gần 20 năm tuổi (tại trước cửa số nhà 167A Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đã bị một nhóm đối tượng cưa trộm.

Số liệu của Công an TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 9/9/2009, Hà Nội có tổng số 717 cây sưa đỏ (chưa tính 3 cây sưa mới bị chặt hạ các ngày 10/9, 14/9 và 15/9) trong đó 509 cây trên đường phố, 208 cây trong công viên vườn hoa.

Phúc Hưng