Công an Hà Nội giăng ảnh 2 tử tù trốn trại tại nhiều khu chung cư

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) đã tiến hành dán dán ảnh để truy tìm hai tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai - Hà Nội) và Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", SN 1980, ở Thanh Hà - Hải Dương) vừa trốn khỏi trại giam của Bộ Công an ngày 11/9.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 16/9 ở một chung cư trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội), hình ảnh về hai tử tù nói trên kèm theo nhiều thông tin nhận dạng đã được dán tại khu vực chờ thang máy ở tầng hầm chung cư này.

Công an Hà Nội giăng ảnh 2 tử tù trốn trại tại nhiều khu chung cư - 1


Hình ảnh và thông tin về hai tử tù được dán khu vực thang máy tại một chung cư ở phường Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

Hình ảnh và thông tin về hai tử tù được dán khu vực thang máy tại một chung cư ở phường Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

Đứng chờ tháng máy, khi nhìn thấy hình ảnh 2 tử tù nói trên, anh Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, ở tầng 9, chung cư nói trên) đã lại gần quan sát và đọc những thông tin trong bảng thông báo.

Anh Bình đang đọc thông tin về hai tử tù.
Anh Bình đang đọc thông tin về hai tử tù.

Anh Bình cho biết: "Tôi cũng đã đọc báo và biết thông tin về hai tử tù này rồi. Tôi thấy công an dán thông tin, hình ảnh về hai tử tù ở chung cư này là rất tốt, mọi người sẽ đề cao cảnh giác hơn, khi phát hiện sẽ báo ngay cho cơ quan công an".

Chị Nga chia sẻ: Ban đầu nhìn thấy ảnh hai tử tù tôi cảm thấy hơi lo sợ.
Chị Nga chia sẻ: "Ban đầu nhìn thấy ảnh hai tử tù tôi cảm thấy hơi lo sợ".

Chị Nguyễn Quỳnh Nga (30 tuổi, nhà ở tầng 5 chung cư nói trên) chia sẻ thêm: "Khi thấy hình ảnh hai tử tù được dán ở chung cư nhà mình ban đầu tôi thấy cũng sợ. Nhưng tôi nghĩ việc dán cho mọi người cùng biết là rất cần thiết, tôi sẽ về nói với gia đình cùng nâng cao cảnh giác".

Tương tự, tại các chung cư cao tầng khác như ở Xa La (Hà Đông - Hà Nội), hay chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), hình ảnh 2 tử tù cũng được dán công khai để người dân nắm được.


Hình ảnh tại tòa chung cư Nơ-08 - bán đảo Linh Đàm (Ảnh: Trần Thanh).

Hình ảnh tại tòa chung cư Nơ-08 - bán đảo Linh Đàm (Ảnh: Trần Thanh).


Quyết định truy nã dán tại chung cư ở Xa La (Hà Đông - Hà Nội).

Quyết định truy nã dán tại chung cư ở Xa La (Hà Đông - Hà Nội).

Chị Xuân, một người dân sinh sống tại chung cư Nơ-08 - bán đảo Linh Đàm chia sẻ: "Khi nhìn thấy ảnh hai tử tù được dán ở khu chung cư tôi cảm thấy hơi lo và đang rất quan tâm tới các thông tin liên quan về hai đối tượng này".

Trước đó, sáng 14/9, một điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xác nhận với PV Dân trí, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Đặc biệt đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", SN 1980, trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội).

Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình được xác định là hai tử tù đang chờ thi hành án tử hình, được giam tại trại giam T16 (Bộ Công an). Ngày 11/9, Thọ và Tình đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Tình về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Tình (SN 1989), đăng ký HKTT thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyên Quốc Oai - Hà Nội. Tình có 1 tiền án tiền sự về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bố đẻ của Tình là Nguyễn Văn Nghĩa, mẹ đẻ là Nguyễn Thị Minh.

Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", SN 1980), đăng ký HKTT tại thôn Lập Thành, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà - Hải Dương.

Thọ có 4 tiền án tiền sự về các tội như: Giết người, bắt có nhằm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ; Trộm cắp tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bố đẻ của Thọ là Lê Văn Điểu, mẹ đẻ là Nguyễn Thị Cam.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện cần truy tìm: Đối tượng Nguyễn Văn Tình cao 1m70, dáng người gầy, tóc cắt ngắn (dạng đầu 3 phân), mặc áo sơ mi dài tay màu sám, có họa tiết dạng hoa, quần vải màu tím than.

Đối tượng Lê Văn Thọ cao 1m65, dáng người đậm, có râu dạng quai nón, tóc cắt ngắn dựng, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh.

Hai đối tượng trên điều khiển phương tiện là 1 xe Dream cao màu nâu, BKS: 29X6-2817, đội mũ bảo hiểm (trong đó 1 mũ bảo hiểm có lưỡi trai màu xanh sẫm, 1 mũ bảo hiểm 1/2 đầu màu hồng có kính chắn bụi trước) đeo khẩu trang.

Khu vực bỏ trốn khoảng 6h sáng ngày 11/9/2017 xuất hiện ở khu vực đường 446, địa phận xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Nguyễn Dương