1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an giải tán đường đua “Thử thách núi Dinh“

Với lý do địa phương không nhận được công văn về giải đua xe đạp phong trào Thử thách núi Dinh - Ngày hội xe đạp đường trường diễn ra sáng 25-6, công an địa phương - Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu) yêu cầu hơn 500 tay đua giải tán, không được tập trung đông người.

Thử thách Núi Dinh là giải đua phong trào qui tụ nhiều VĐV nhất hơn 500 VĐV, thi đấu các thể loại đường trường (nhiều lứa tuổi) và xe đạp địa hình MTB cùng tham gia tranh tài. Đoàn khởi hành từ công viên Hầm Thủ Thiêm di chuyển diễu hành đến địa điểm thi đấu.
Thử thách Núi Dinh là giải đua phong trào qui tụ nhiều VĐV nhất hơn 500 VĐV, thi đấu các thể loại đường trường (nhiều lứa tuổi) và xe đạp địa hình MTB cùng tham gia tranh tài. Đoàn khởi hành từ công viên Hầm Thủ Thiêm di chuyển diễu hành đến địa điểm thi đấu.

Thế nhưng tại địa điểm tập kết xuất phát thi đấu dưới chân núi Dinh, công an địa phương yêu cầu đoàn đua giải tán, không được tập trung đông người...
Thế nhưng tại địa điểm tập kết xuất phát thi đấu dưới chân núi Dinh, công an địa phương yêu cầu đoàn đua giải tán, không được tập trung đông người...

Công an giải tán đường đua “Thử thách núi Dinh“ - 3

Công an giải tán đường đua “Thử thách núi Dinh“ - 4

Công an giải tán đường đua “Thử thách núi Dinh“ - 5

...đồng thời yêu cầu dọn dẹp cổng hơi, trả lại địa bàn thông thoáng.
...đồng thời yêu cầu dọn dẹp cổng hơi, trả lại địa bàn thông thoáng.

Công an giải tán đường đua “Thử thách núi Dinh“ - 7

Trong lúc chờ BTC làm việc với cơ quan chức năng, các tay đua ngồi tụ thành nhóm, hoặc tranh thủ nằm ngả lưng.
Trong lúc chờ BTC làm việc với cơ quan chức năng, các tay đua ngồi tụ thành nhóm, hoặc tranh thủ nằm ngả lưng.

Đại diện BTC yêu cầu các tay đua nhanh chóng di chuyển khỏi địa điểm xuất phát.
Đại diện BTC yêu cầu các tay đua nhanh chóng di chuyển khỏi địa điểm xuất phát.

Mặc dù yêu cầu đoàn giải tán nhưng lực lượng chức năng địa phương vẫn du di để các tay đua chinh phục núi Dinh, địa hình có độ dốc 6%, dài 6 km.
Mặc dù yêu cầu đoàn giải tán nhưng lực lượng chức năng địa phương vẫn du di để các tay đua chinh phục núi Dinh, địa hình có độ dốc 6%, dài 6 km.

Tuy gặp sự cố nhỏ nhưng các tay đua vẫn thi đấu hết mình hoàn thành 6 km gian khổ nhất hành trình. Do không có lệnh xuất phát, các VĐV mạnh ai nấy đạp.
Tuy gặp sự cố nhỏ nhưng các tay đua vẫn thi đấu hết mình hoàn thành 6 km gian khổ nhất hành trình. Do không có lệnh xuất phát, các VĐV mạnh ai nấy đạp.

Và chuyện thắng, thua không còn quan trọng. Tất cả đều cười thả ga khi vượt qua mức đến. ẢNH: PHẠM HUY
Và chuyện thắng, thua không còn quan trọng. Tất cả đều cười thả ga khi vượt qua mức đến. ẢNH: PHẠM HUY

Để hoàn thành hành trình Thử thách núi Dinh - Ngày hội xe đạp đường trường dài 160 km, hơn 500 VĐV sau khi dùng cơm trưa tiếp tục đạp 80 km quay trở về TP.HCM.

Theo Minh Quang
Pháp luật TPHCM