Kiên Giang

Công an bắn hạ kẻ định dìm cháu bé 13 ngày tuổi xuống nước

(Dân trí) - Lực lượng chức năng và người nhà cháu bé 13 ngày tuổi tha thiết kêu gọi Hữu trao lại cháu bé, nhưng Hữu tiếp tục có ý nhúng cháu bé vào bồn nước. Trước hành động côn đồ và mất kiểm soát của Hữu, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng để giải cứu cháu bé.

Theo người nhà chị Trương Cam Ly (người bị nam thanh niên khống chế đòi giết con chị là cháu Bùi Trương Bảo Ngọc -13 ngày tuổi) – kể lại, khoảng 2h40 ngày 6/9, đối tượng Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) trú tại khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang đã đến nhà chị Ly đập phá, la lối…

Lúc đó, em chị Ly tưởng có chuyện gì nên ra mở cửa. Ngay lập tức, đối tượng Hữu xông vào nhà và chạy thẳng vào phòng chị Ly, đạp vào bụng chị Ly, sau đó tiếp tục dùng đá đập vào đầu chị Ly làm chị ngất xỉu.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Hữu lao đến ôm con chị Ly mới 13 ngày tuổi mang ra ngoài la hét đòi giết cháu bé. Khoảng 3h sáng lực lượng công an thị trấn có mặt. Lực lượng chức năng và người nhà chị Ly tha thiết kêu Hữu buông tha cháu bé nhưng Hữu tiếp tục có ý nhúng cháu bé vào bồn nước. Xét thấy hành động của Hữu hiểm cho tính mạng cháu bé nên lực lượng chức năng đã nổ một phát súng vào người Hữu, làm đối tượng này quỵ xuống.

 

me-con-chi-ly-1441532715269

Sức khỏe chị Ly vẫn chưa ổn định

Lúc này, lực lượng chức năng đưa mẹ con chị Ly và đối tượng Hữu đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Quốc Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông cho biết: “Đối tượng Hữu và gia đình chị Ly tuy sống chung khu phố 3 nhưng không có mối quan hệ thân thiết gì. Theo thông tin ban đầu đối tượng Hữu có biểu hiện bị ngáo đá”.

Ngoài ra, ông Thanh còn thông tin thêm, hiện sức khỏe cháu bé đã tạm ổn. Riêng chị Ly vẫn còn được chăm sóc tích cực. Đối tượng Hữu đã tử vong sau khi được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa.

Anh Bùi Văn Bảo – chồng chị Ly cho biết sức khỏe vợ anh vẫn chưa ổn định, sáng giờ có nôn ra máu đến 2 lần. Anh và gia đình định đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Ghi nhận của PV tại bệnh viện, nhiều người ở đây đều đồng tình với việc nổ súng kịp thời để giải cứu gia đình chị Ly và nhất là bé Bảo Ngọc.

Ông Trương Quốc Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông cho biết, hiện Công an tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc đang khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ án.

Nguyễn Hành – Trần Ai