Còn nhiều vé tàu ra Bắc trong ngày 29 tháng Chạp

(Dân trí) - Theo thống kê của ngành đường sắt thì vé tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội trước Tết còn khá nhiều vé đi trong ngày 29/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp). Vé chiều từ Hà Nội về Sài Gòn sau Tết cũng còn rất nhiều.

Cụ thể, theo thống kê (tính đến ngày 24/1) thì vé tàu đi tuyến Sài Gòn - Hà Nội trong ngày 29/1 còn lại như sau: tàu SE2 còn 58 vé, SE4 còn 76 vé, SE6 còn 53 vé, SE8 còn 32 vé, SE14 còn 51 vé, TN18 còn 78 vé.

Các vé còn lại chủ yếu là vé ghế phụ (ghế súp đặt ở hàng lang đi lại), 1 số vé là vé ghế ngồi mềm có điều hòa và giường cứng có điều hòa. Còn các ngày 27, 28 tháng Chạp hầu như đã hết vé.

Tàu hỏa ra Bắc trước Tết chỉ còn vé đi ngày 29 tháng Chạp
Tàu hỏa ra Bắc trước Tết chỉ còn vé đi ngày 29 tháng Chạp

Riêng tuyến Hà Nội về Sài Gòn sau Tết (từ ngày 3/2 – 15/2, nhằm mùng 4 Tết đến 16 Tết) còn rất nhiều vé. Cụ thể, tính tổng cộng vé ở các ga thì tàu SE1 còn hơn 3.100 vé, SE3 còn hơn 3.400 vé, SE5 còn hơn 1.800 vé, SE7 còn hơn 1.000 vé, SE9 còn gần 1.800 vé, SE11 còn hơn 2.100 vé, SE13 còn hơn 2.600 vé, SE15 còn gần 5.000 vé, SE17 còn hơn 4.300 vé, TN3 còn hơn 3.000 vé, TN5 còn hơn 4.600 vé, TN7 còn gần 5.600 vé, TN17 còn hơn 2.900 vé, TN21 còn hơn 4.400 vé. Vé còn rải đều trong tất cả các ngày từ mùng 4 Tết đến 16 Tết.

Do dịp cao điểm Tết tần suất tàu ra vào ga Sài Gòn rất cao, để hạn chế ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian cao điểm Tết (23/1 đến hết ngày 21/2, tức từ 23 tháng Chạp cho đến 22 tháng Giêng), Sở Giao thông Vận tải TPHCM yêu cầu cấm các loại xe ô tô trên đường Trần Văn Đang (theo hướng từ đường Trần Quang Diệu đến đường sắt) rẽ trái qua chắn Trần Văn Đang, cấm các loại xe ô tô trên đường Trần Văn Đang (theo hướng từ đường Hoàng Sa đến đường Cách Mạng Tháng Tám) lưu thông qua chắn Trần Văn Đang.

Các loại xe bị cấm trên có nhu cầu lưu thông qua khu vực này có thể sử dụng lộ trình thay thế như sau: Hoàng Sa - Rạch Bùng Binh - Nguyễn Thông - Võ Thị Sáu - Ngã 6 Dân Chủ - Cách Mạng Tháng 8.

Tùng Nguyên