Bạc Liêu:

Cơn mưa lớn “cuốn trôi” hơn 10 tỉ đồng

(Dân trí) - Một trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 1 giờ đến 9 giờ sáng ngày 23/3 đã khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu biến thành… sông. Trận mưa “giải khát” cho hơn 10.000 ha lúa song cũng “cuốn trôi” khoảng 23.000 tấn muối cùng nhiều tài sản.

Cơn mưa lớn “cuốn trôi” hơn 10 tỉ đồng - 1

Đường thành sông sau cơn mưa lớn

Sau trận mưa lớn sáng qua, TP Bạc Liêu chìm trong “biển” nước, nhiều phương tiện giao thông không thể đi lại. Hàng ngàn hộ gia đình không kịp ứng phó trước trận mưa trái mùa lớn bất ngờ nên bị nước tràn ngập vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, gây thiệt hại cho tài sản.

 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, trận mưa này đã giải cơn khát khô hạn kéo dài cho hơn 10.000 ha lúa vụ 3 trong toàn tỉnh, song cũng gây thiệt hại cho hơn 3.300 ha muối ở vùng ven biển. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 23.000 tấn muối bị mất trắng, ước thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Đặc biệt, hàng chục ngàn hecta tôm mới nuôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề do thời tiết thay đổi đột ngột, tôm bị sốc bởi lượng nước mưa quá lớn.
 
Cơn mưa lớn “cuốn trôi” hơn 10 tỉ đồng - 2

 

Khi xảy ra mưa lớn cũng xuất hiện hiện tượng giông và sét làm chết và bị thương 2 người. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Bửu (45 tuổi, ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) đang cắt lúa bị sét đánh chết tại chỗ; ông Đặng Thanh Hiền (43 tuổi, cùng địa phương) bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân.

 

B.D