Cơn mưa bất thường “giải nhiệt” cho Hà Nội

(Dân trí) - Vào khoảng gần 16h hôm nay, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ sập xuống bầu trời Hà Nội, “giải nhiệt” cho thành phố sau những ngày nắng nóng oi bức gay gắt.

Cơn mưa bất thường “giải nhiệt” cho Hà Nội - 1
Tuyến đường giao cắt Giảng Võ - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) lúc 4h30 chiều nay 11/5, nhiều phương tiện giao thông đã phải bật đèn. (Ảnh: Gia Khoa)
 
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ khoảng 15h30, bầu trời đã tối sầm và có tiếng sấm nổ đì đùng, báo hiệu của một cơn mưa lớn. Không gian tối sập đúng thời điểm sắp tới giờ cao điểm khiến nhiều người lo lắng.

 

Chị Giang, một nữ nhân viên văn phòng làm việc trên phố Giảng Võ hoảng hốt vì không mang áo mưa, lại phải đón con, vội tranh thủ về sớm mong kịp chạy trước cơn mưa. Lác đác vài cuộc điện thoại nhờ người đi đón con, nhắc người nhà cất quần áo... “xôn xao” văn phòng.
 
Cơn mưa bất thường “giải nhiệt” cho Hà Nội - 2

Đã xuất hiện những điểm ngập nhẹ, taxi "rẽ" nước đi trên phố. (Ảnh: Gia Khoa)

 

Hơn 16h, cơn mưa to ập xuống, nhiều người đi đường không kịp trở tay, đành phải đi luôn trong mưa hoặc tấp vào các hàng quán bên đường để trú. Những người nháo nhào rời công sở cũng không kịp “trốn” cơn mưa đổ xuống quá nhanh.
 
17h, cũng là giờ cao điểm tan tầm công sở, tại một số điểm ở Hà Nội đã xảy ra hiện tượng ùn tắc, đặc biệt ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ có hiện tượng ùn tắc tương đối nghiêm trọng.
 
 
Cơn mưa bất thường “giải nhiệt” cho Hà Nội - 3

Cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, "giải nhiệt" cho nhiều địa phương (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Tại Cần Thơ vào sáng sớm nay, một cơn mưa to cũng bất ngờ đổ xuống giúp người dân sảng khoái sau chuỗi ngày nắng nóng. Từ khoảng 6h sáng, bầu trời mây đen kịt và chuyển mưa. Cho đến 7h thì trời bắt đầu mưa nhỏ và lớn dần từ khoảng 7h30 trở đi.

 

Cơn mưa này kéo dài đến hơn 8h30 mới bắt đầu tạnh nhưng sau đó vẫn còn lâm râm cho đến trưa. Một người dân đang trú mưa tại quá cà phê Ngọc Bích (đường 3/2, quận Ninh Kiều) cho biết rất bất ngờ về cơn này nhưng cũng phần nào đó cảm thấy dễ chịu vì thời tiết sẽ mát mẻ hơn.
 
Cơn mưa bất thường “giải nhiệt” cho Hà Nội - 4
Chạy mưa (Ảnh: Huỳnh Hải)

 

Trao đổi với PV Dân trí vào trưa nay, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ) cho biết, mưa bất thường sau những ngày nóng là do hoạt động của gió mùa Tây Nam đã bắt đầu thổi vào; gió mùa này đem nhiều khối mây đến và gây mưa. Ngoài Cần Thơ thì một số địa phương khác như  Cà Mau, Tiền Giang… đều có mưa.

 

Cũng theo Thạc sĩ Lan, từ thời điểm này đã vào mùa mưa nên có thể ngày nào cũng sẽ xuất hiện các cơn mưa lớn nhỏ bất thường.

 


Huỳnh Hải - Hải Linh