Thanh Hóa:

Còn hơn 700 tàu thuyền đang hoạt động trên biển

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đến 16h ngày 23/6, Thanh Hóa có 737 tàu thuyền vẫn đang hoạt động trên biển với 5.619 lao động đi trên tàu.

Theo thống kê, đã có 8.568 phương tiện khai thác trên biển (100% tàu thuyền) đã nhận được thông tin có bão số 2.

Đến thời điểm 16h ngày 23/6, đã có 7.731 phương tiện với 23.381 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Số tàu thuyền còn hoạt động trên biển là 737 phương tiện với 5.619 lao động. Số phương tiện trên đều đã có thông tin liên lạc với gia đình và địa phương. Một số khác đã vào trú ẩn tại các đảo Cát Bà, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh). Số tàu thuyền còn lại vẫn đang trên đường vào nơi trú ẩn.

Còn hơn 700 tàu thuyền đang hoạt động trên biển    - 1
Nhiều tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa đã vào nơi trú ẩn an toàn

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại từ cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số 7 và 8, yêu cầu các ngành, các địa phương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. Thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Đối với các huyện miền núi, cần đề phòng lũ ống, lũ qoét khi mưa lớn xảy ra

Về việc thu hoạch lúa Chiêm xuân, đến hết ngày 22/6, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hoạch được 91.671,54 ha lúa chiêm xuân (đạt 75,05%) tổng diện tích. Hiện các ngành, các cấp đang tích cực đốc thúc nhân dân thu hoạch những diện tích lúa còn lại.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đang tích cực chỉ đạo và có công điện khẩn đến các địa phương triển khai tổ chức phòng chống cơn bão số 2.

Duy Tuyên