1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cơn hoảng loạn của TTCK Việt Nam khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

Ngay sau tin Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động một phần, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/10. Các nhà đầu tư tin tưởng việc chính phủ ngừng hoạt động chỉ có thể diễn ra vài ngày và việc ngừng hoạt động một phần này là thắng lợi của Tổng thống Obama.

Chắc chắn những chính sách kinh tế cởi mở của chính phủ Mỹ hiện nay sẽ được tiếp tục triển khai.
 
Cơn hoảng loạn của TTCK Việt Nam khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

Cụ thể, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của quý cuối cùng trong năm 2013 này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 62,03 điểm, tương ứng với mức tăng 0,41%, lên 15.191,70 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng được 13,45 điểm, tương ứng với mức 0,80%, lên 1.695 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh tới 46,50 điểm, tương ứng với mức 1,23%, lên chốt ở 33.817,98 điểm.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN), tình hình không như vậy. Ngay khi nhận được tin Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động một phần, đầu phiên chiều ngày 1-10, một cơn hoảng loạn đã diễn ra ở cả hai sàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cho đến cuối phiên sáng, thị trường vẫn được xem là tích cực với mức tăng giá trên diện rộng. Nhưng ngay trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều, HSX hứng chịu một khối lượng cổ phiếu bị bán tống ra khoảng 22,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị 304,6 tỷ đồng. VN-Index từ mức 496,03 điểm cuối phiên sáng rơi xuống 491,34 điểm.
 
HNX trong cùng thời gian có khối lượng giao dịch 8,34 triệu cổ phiếu, tương đương 64,44 tỷ đồng. HNX-Index từ 61,4 điểm giảm về 60,89 điểm. Riêng rổ VN có 8,83 triệu cổ phiếu được giải phóng với giá trị 180,5 tỷ đồng. HXN30 bị xả 7,1 triệu cổ, tương đương 54,3 tỷ đồng. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn một khối lượng chứng khoán khổng lồ bị đẩy ra thị trường như một cơn lũ làm cho nhiều nhà đầu tư giật mình và cũng vội bán ra. Độ rộng hai sàn trong thời điểm này thay đổi chóng mặt với số cổ phiếu tăng giá sụt giảm rất nhanh.

Tuy thông tin về việc Chính phủ Mỹ có thể phải ngừng hoạt động một phần đã có từ vài ngày trước nhưng không ai có thể tưởng được TTCK VN lại có phản ứng lạ lùng như vậy. Và dĩ nhiên những kẻ đầu cơ lọc lõi không thể bỏ qua cơ hội hiếm có do sự thiếu kinh nghiệm của các nhà đầu tư trong nước mà dẫn đầu là khối ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài đã ném ra cả đống tiền để mua vào. Chỉ tính riêng chiều ngày 1-10, hàng loạt cổ phiếu như BVH, HAG, HPG, MSN, PVD, VCB, GAS đã được khối này mua vào hàng trăm ngàn đơn vị.

Giá quá rẻ và không có lý gì nhà đầu tư nước ngoài từ chối. VCB được mua thêm 306.440 cổ phiếu, giá từ 27.800 đồng cuối phiên sáng sụt xuống 27.400 đồng đầu phiên chiều. HPG được mua thêm 365.270 đơn vị, giá sụt giảm mạnh suốt cả phiên chiều, đóng cửa còn giảm 1,42%. BVH được mua 171.920 cổ phiếu, giá 15 phút đầu phiên chiều cũng thu hẹp đáng kể mức tăng. GAS thậm chí được mua 227.200 cổ phiếu và giá có lúc giảm 1,5%. HAG, MSN, PVD cũng là những mã được mua thêm khá lớn. Như vậy cả phiên 1-10 các nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra 108,1 tỷ đồng để mua vào trên HSX qua khớp lệnh tăng 37% so với hôm trước và là mức cao nhất kể từ ngày 20-9. Quy mô mua ròng tại HSX là 62,5 tỷ đồng và trong rổ VN30 là 40,8 tỷ đồng. GAS, BVH, VCB là những mã được mua mạnh nhất, quy mô ròng lên tới hàng chục tỷ đồng. Mua bán sôi nổi đã tạo ra giá trị thanh khoản kỷ lục. Trong phiên chiều 1-10, giá trị khớp lệnh tới 60,9,1 tỷ đồng ở HSX, trên HNX30 giao dịch 107,2 tỷ đồng.

Không hề có một thông tin nào lý giải cho cơn hoảng loạn ngoài đánh giá của các nhà nghiên cứu thị trường rằng: Các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam là những tay chơi nghiệp dư lang thang trong khu rừng đầy thú dữ. Qua những sự kiện như chiều ngày 1-10, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Bởi vì chỉ ngay ngày hôm sau, 2-10, chỉ số VN-Index vẫn tăng 2,15 điểm, lên 494,39 điểm, HNX-Index vẫn tăng 0,12 điểm, lên 61,05 điểm. Nhiều nhà đầu tư xót xa khi thấy tiền trong tay mình mỏng dần…
Theo Phan Đức
An ninh Thủ đô