Đồng Nai:

Con gái bỏ nhà đi, bố vác dao “đại náo” nhà hàng xóm

(Dân trí) - Thấy đứa con gái bỏ nhà đi mấy ngày không về, ông Niêm cho rằng chính con trai của hàng xóm đã dụ dỗ cô bé nên quyết định vác dao đi hỏi tội. Cuộc “đại náo” khiến một cụ bà và một phụ nữ trung tuổi bị chém trọng thương.

Ngày 25/4, tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho hay, công an huyện này đang tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Niêm (44 tuổi, người địa phương) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, trước đó khoảng 4 ngày, em Nguyễn Thị T. (16 tuổi, con gái ông Niêm) nghỉ học bỏ nhà đi. Cho rằng chuyện đứa con gái bỏ đi có liên quan đến anh Nguyễn Văn H. (21 tuổi, ngụ gần nhà) nên ông Niêm lấy con dao phát cỏ mài sắc rồi chạy thẳng đến nhà anh H. để tra hỏi.

Đến nhà, ông Niêm lao vào chém tới tấp mẹ và bà ngoại anh H. Cùng lúc này một số người bạn của anh H. lao vào can ngăn cũng bị ông Niêm dọa chém. Trước khi ra về ông này còn “tiện tay” đập nát chiếc xe máy dựng trước cửa.

Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự ông Niêm để điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên